Các thiết bị giám sát mới nhất của Chính phủ Singapore được đặt tên Xavier. Chúng đi tuần trên các con phố và cảnh báo người dân một số hành vi nghiêm cấm nhất định, trong đó cả việc đứng quá gần nhau. Tuy nhiên, việc thử nghiệm robot cảnh sát của quốc đảo sư tử đang dấy lên những lo ngại về quyền riêng tư.
Theo truyền thông địa phương, những con robot này đều gắn bánh xe và được trang bị 7 camera. Trong một cuộc tuần tra gần đây, một trong những "Xavier" len lỏi vào một khu nhà và dừng lại trước một nhóm cư dân cao tuổi đang xem đấu cờ vua. "Vui lòng giữ khoảng cách một mét, chỉ tụ tập năm người một nhóm", con robot cất giọng nói lên, camera trên đầu nó hướng vào nhóm người.
Trước đó, chiến dịch robot cảnh sát được thử nghiệm ba tuần hồi tháng 9. Hai con robot được triển khai để tuần tra khu dân cư và một con ở khu trung tâm mua sắm. Frannie Teo, một trợ lý nghiên cứu 34 tuổi, cho biết: "Nó làm tôi nhớ đến Robocop, nhớ đến thế giới người máy".
Trong khi đó, nhà hoạt động về quyền kỹ thuật số, Lee Yi Ting, tuyên bố các thiết bị này là phương thức mới nhất dùng giám sát người dân Singapore. Lee nói với AFP: "Chính phủ hiện bảo vệ việc sử dụng robot, nói chúng không được sử dụng để xác định hay thực hiện hành động chống lại người vi phạm trong quá trình thử nghiệm. Theo họ, robot là cần thiết để giải quyết tình trạng khủng hoảng lao động khi dân số già đi".
Ong Ka Hing, thuộc cơ quan chính phủ phát triển robot Xavier, cũng cho biết: "Lực lượng lao động thực sự đang bị thu hẹp. Robot có thể giúp giảm số lượng sĩ quan đi tuần tra".
Singapore là quốc đảo có khoảng 5,5 triệu dân và được giám sát bởi 90.000 camera của cảnh sát. Con số này sẽ tăng gấp đôi vào năm 2030. Hàng trăm nghìn chiếc camera kèm công nghệ nhận dạng khuôn mặt sẽ được lắp đặt trên các cột đèn toàn Singapore.
Tùng Anh (Theo Straits Times)