Sáng 27/4, vẫn phong cách lịnh lãm, Vĩnh Thụy xuất hiện tại tòa trong bộ quần áo một màu đen sang trọng. Trên tay cầm 2 chiếc điện thoại Iphone, siêu mẫu bước nhanh qua sân tòa rồi tiến thẳng lên hàng ghế đầu tiên của phòng xử.
Thu mình trên ghế, Thụy dán mắt vào điện thoại, không màng đến những ánh nhìn của mọi người xung quanh. Tỏ vẻ ái ngại, siêu mẫu bảo tâm trạng đang rất buồn nên không biết phải nói gì vào lúc này. Trong lúc chờ HĐXX tuyên án, Thụy cũng tranh thủ ngồi đọc báo rồi lẳng lặng xuống phía dưới nói chuyện với vài người thân.
Nổi bật trước vành móng ngựa bởi cái dáng chuẩn của một siêu mẫu, bộ cánh lịch lãm và gương mặt điển trai nhưng Thụy không giấu được vẻ căng thẳng. Thỉnh thoảng người dự khán lại thấy anh nhẹ thở hắt, đôi bàn tay bóp chặt vào nhau.
Vĩnh Thụy ngồi đọc báo chờ Hội đồng xét xử vào tuyên án. Ảnh: Đức Quang. |
TAND TP HCM cho rằng Lê Xuân Vĩnh Thụy (24 tuổi, TP HCM) không biết các sản phẩm mua lại của Hoàng là hàng do phạm tội mà có và chỉ tiêu thụ số lượng nhỏ nên được tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt. Anh cũng không bị quy kết với vai trò giúp sức trong hành vi buôn lậu do Hoàng và đồng bọn thực hiện.
Do không có giấy phép kinh doanh các mặt hàng điện tử nhưng Thụy vẫn thực hiện việc buôn bán kiếm lời nên phạm vào tội Kinh doanh trái phép. Song, do thành khẩn khai báo, đã khắc phục toàn bộ hậu quả nên nam siêu mẫu được xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Từ đó, HĐXX đã tuyên phạt Vĩnh Thụy 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Kinh doanh trái phép. Ngoài ra nam siêu mẫu còn phải chịu thêm hình phạt bổ sung là nộp phạt 5 triệu đồng và chịu quản thúc một năm.
Cũng về tội danh này các bị cáo Phạm Tiến Trung (30 tuổi), Thái Anh Tiến (31 tuổi) nhận mức án từ 1 đến 1 năm 6 tháng tù và đều được hưởng án treo. Ngoài ra các bị cáo Nguyễn Đức Vũ (37 tuổi), Nguyễn Minh Hoàng phải nhận mức án 5 năm tù giam về tội Buôn lậu.
Phiên tòa kết thúc, vẻ căng thẳng dường như đã tan biến trên nét mặt của nam siêu mẫu 24 tuổi này. Anh lại bước thật nhanh rời tòa...
Siêu mẫu Vĩnh Thụy khá căng thẳng khi nghe tòa tuyên án. Ảnh: Đức Quang. |
Theo nội dung vụ án, Đỗ Thanh Lâm (36 tuổi) sinh sống tại Australia từ năm 2006 là người cầm đầu đường dây buôn lậu thiết bị điện tử qua đường hàng không từ Australia về TP HCM. Đầu năm 2007 đến tháng 6/2010, Lâm và đồng bọn đã thực hiện 43 lần vận chuyển với gần 1.000 sản phẩm điện tử như: máy tính xách tay hiệu Apple macbook, Iphone, máy quay phim...
Toàn bộ số thiết bị điện tử này sau khi được vận chuyển về Việt Nam, Lâm nhờ Hoàng bán lại cho Thụy, Tiến và Trung đem đi tiêu thụ. Trong đó, Thụy đã mua khoảng 75 điện thoại Iphone và máy tính xách tay hiệu Apple Macbook để bán lại kiếm lời.
Cơ quan điều tra xác định, tổng số lãi mà Thụy thu được từ việc mua thiết bị điện tử lậu này chỉ là 6 triệu đồng và 150USD. Khi sự việc bị phát hiện, Thụy đã tự nguyện giao nộp lại cho cơ quan chức năng. Lâm vẫn chưa bị bắt nên tách ra thành một vụ án khác.
Bản án sơ thẩm của TAND TP HCM buộc siêu mẫu Vĩnh Thụy lĩnh 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là một năm. Theo Điều 60 Bộ luật Hình sự, Tòa án sẽ giao Vĩnh Thụy cho cơ quan, tổ chức nơi siêu mẫu làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi anh thường trú để giám sát và giáo dục. Gia đình Thụy có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục siêu mẫu. Trong trường hợp Vĩnh Thụy đi khỏi nơi cư trú thì phải xin phép với địa phương nơi quản thúc mình. Đi quá 30 ngày thì phải báo cáo bằng văn bản với chủ tịch ủy ban phường… Điều luật này cũng quy định, nếu Vĩnh Thụy đã chấp hành được một nửa thời gian thử thách và có nhiều tiến bộ thì theo đề nghị của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm giám sát và giáo dục, Tòa án có thể rút ngắn thời gian thử thách. Ngược lại, nếu trong thời gian này siêu mẫu phạm tội mới thì Tòa án sẽ gộp 2 bản án, buộc Vĩnh Thụy phải thi hành. |
Bình Nguyên