Từ một nông dân tại xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, Việt dùng giấy tờ giả xin được vào làm việc tại Công ty cổ phần Xây dựng công trình 505 (Bộ Giao thông vận tải), rồi được đề bạt làm đội trưởng thi công.
Từ tháng 3/1999 đến tháng 11/2000, Việt làm ăn gian dối nên bị đuổi việc. Sau đó y tiếp tục sử dụng tên giả và bằng kỹ sư giả thành lập công ty để tiếp tục lừa đảo nhiều cá nhân, đơn vị với số tiền hơn 626 triệu đồng và bỏ trốn về TP HCM. Đến tháng 7/2002, Việt thành lập Công ty cổ phần Đầu tư Đại Thành Đạt có số vốn khống 27 tỷ đồng. Trong quá trình thi công tuyến đường Cần Đước - Chợ Gạo (Tiền Giang), bị cáo này lại lừa đảo chiếm đoạt của nhiều đơn vị gần 1 tỷ đồng...
Theo Thanh Niên, Tòa đã tuyên phạt Nguyễn Quốc Việt 2 năm tù về tội sửa chữa giấy chứng nhận, tài liệu; 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.