Tại đoạn sông này, sẽ làm sàn bê-tông (không phải cống hóa) trên hai đoạn sông (rộng khoảng 300 - 500m2) để hình thành khu dịch vụ công cộng, bãi đỗ xe... Một số gợi ý ban đầu là khu dịch vụ sẽ bao gồm khu chợ quê, nhà hàng, chợ hoa, công viên, cây cảnh, cửa hàng đồ lưu niệm, sân khấu ca nhạc ngoài trời, cụm vui chơi giải trí...
Theo ông Nguyễn Quốc Triệu - Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ý tưởng cải tạo môi trường cảnh quan trên sông Tô Lịch đã được thành phố đưa ra từ nhiều năm trước, nhưng chưa thực hiện được.
Tuy nhiên, phải hết sức thận trọng trong việc chọn địa điểm và triển khai xây dựng như thế nào cho phù hợp với điều kiện lịch sử, văn hoá. Đặc biệt, không được phép làm "biến mất" dù chỉ một đoạn sông Tô Lịch.
Ông Nguyễn Quốc Triệu yêu cầu, nhóm nhà đầu tư nghiên cứu kỹ hơn về dự án, nhất là các giải pháp kiến trúc. Chủ tịch UBND TP cho rằng, có thể thí điểm dự án trên một đoạn sông ngắn khoảng 200m, song để đảm bảo tính thông thoáng, cao độ nền của sàn bêtông phải cao hơn nhiều so với mặt đường...
(Theo Lao Động)