![]() |
Võ Nhật Tân trong trận đấu với Tây Ninh. Ảnh: Đức Đồng. |
Trong trận đấu giữa Tây Ninh và Đồng Tâm tại vòng 17 (ngày 12/5) giải hạng Nhất vừa qua, hai cầu thủ Đồng Tâm nhận được cuộc gọi gợi ý bán độ để chủ nhà Tây Ninh thắng. Mỗi cầu thủ nếu bán độ thành công sẽ nhận được 100 triệu đồng từ một cựu cầu thủ tên Trung.
Sự việc bắt đầu từ 12h30 ngày 12/5, ba tiếng trước khi trận đấu diễn ra. Cầu thủ Võ Nhật Tân (Đồng Tâm) nhận được cuộc gọi từ một người xưng là Trung - cựu cầu thủ Sài Gòn FC. Người này đưa ra đề nghị nếu Nhật Tân thi đấu tiêu cực để Tây Ninh thắng thì Giám đốc điều hành Tây Ninh sẽ lo mọi chuyện.
Trung còn khẳng định với Nhật Tân rằng “làm việc” thêm với cầu thủ cho chắc chứ thực chất là đã “lo” trọng tài xong xuôi hết rồi.
Ngay sau đó, Nhật Tân đã báo lại toàn bộ sự việc trên cho Đội trưởng Phan Văn Giàu và HLV phó Ngô Quang Sang và hai người này đã báo cáo lại cho Giám đốc điều hành CLB là anh Võ Thành Nhiệm và Trưởng đoàn Lê Minh Trí để có hướng giải quyết và khắc phục.
Tiếp tục, đến 13h30, người tự xưng là Trung lại gọi điện cho Nguyễn Thanh Hải (Đồng Tâm) cũng với đề nghị tương tự. Cuộc đàm thoại này đã được một cầu thủ khác chủ động ghi âm lại để làm bằng chứng.
Sau khi nhận được báo cáo từ cầu thủ, lãnh đạo CLB Đồng Tâm lập tức báo cáo với Tổng giám đốc VPF và BTC giải để có hướng giải quyết.
Tuy nhiên, BTC thông báo lại không thể thay đổi trọng tài được vì đã sát giờ thi đấu. BTC làm việc với trọng tài và trận đấu đó, trọng tài chính Phạm Bá Hòa điều khiển trận đấu tốt, dù ông có rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Đồng Tâm Phạm Thanh Cường ở phút 75.
Bị chi phối từ các cuộc gọi bán độ nhưng đội Đồng Tâm vẫn thi đấu tốt và giành thắng lợi với tỷ số 1-0 trước chủ nhà Tây Ninh bằng bàn thắng của ngoại binh Neto ở phút 32.
Sau trận đấu, cựu cầu thủ tên Trung đã gọi lại cho Võ Nhật Tân nhưng anh không nghe máy.
Phía CLB Đồng Tâm đã có công văn gửi Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Công ty VPF và BTC giải hạng Nhất báo cáo mọi việc và đề nghị BTC tìm ra người đứng sau lưng cựu cầu thủ tên Trung này để “chỉ đạo” việc mua độ.
Đức Đồng