![]() |
Bệnh nhân Tuyền bị ngộ độc đang điều trị tại TTCĐ. |
Không tuần nào tại Trung tâm Chống độc (TTCĐ), Bệnh viện Bạch Mai, lại không tiếp nhận bệnh nhân ngộ độc rượu.
Ngày 23/7, Trung tâm tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Thanh Tuyền (18 tuổi, ở Thái Bình) trong tình trạng hôn mê. Bà mới mất, mẹ bị ốm, ngày 22/7, Tuyền uống hết 750ml rượu vodka Hà Nội 39 độ và 250 ml rượu "quốc lủi" mua ở quán nước bên hè đường.
Uống hết chỗ rượu, Tuyền xỉu dần và được người nhà đưa vào giường ngủ. Đêm đó Tuyền bị nôn hai lần ra toàn dịch. Thấy nguy cấp, gia đình đưa “sâu rượu” đến Trung tâm Y tế huyện. Nằm ngoài khả năng cứu chữa của tuyến dưới, Tuyền được chuyển lên TTCĐ trong trạng thái hôn mê, thở khò khè, phải dùng máy thở trợ giúp.
Nằm giường cạnh Tuyền là bệnh nhân Trần Văn Trường (26 tuổi, ở Thái Nguyên) vẫn hôn mê sau hai trận nhậu tới bến vào lúc 12h và chiều tối 23/7. Khoảng 23h cùng ngày, Trường thấy người mệt mỏi, các hành động chậm chạp dần. Đến 4h ngày hôm sau thì rơi vào trạng thái hôn mê, phải cấp cứu tại TTCĐ.
Bác sĩ Phạm Duệ, Phó Giám đốc TTCĐ, cho biết, trung tâm từng tiếp nhận cả những cô gái ngộ độc rượu, mặt mũi tái nhợt, miệng nôn thốc tháo. Đây đều là những trường hợp ngộ độc rượu cấp tính.
Qua trao đổi của các bác sĩ với bệnh nhân bị ngộ độc rượu tại TTCĐ, bác sĩ Duệ cho hay, hầu hết đều biết tác hại của rượu nhưng không một ai trong số họ từ chối những ly rượu được mời.
Vài năm trước, thông thường chỉ đến những dịp lễ, tết, TTCĐ mới tiếp nhận bệnh nhân bị ngộ độc rượu. Nhưng giờ thì ngộ độc rượu đã trở thành căn bệnh thường gặp nhất tại TTCĐ. Bệnh nhân thường là thanh niên ở các tỉnh hoặc công nhân làm việc xa nhà tụ tập rủ nhau ăn nhậu.
Không ai kiểm soát - Thạc sĩ Vũ Thị Minh Hạnh, Viện Chiến lược & Chính sách Y tế, cho biết, mức an toàn trong sử dụng rượu là 3 đơn vị/ngày đối với nam và 2 đơn vị/ngày đối với nữ. Mỗi đơn vị tương đương 3 lon bia 330ml, hoặc 3 chén rượu vang 125 ml, hoặc 3 chén rượu mạnh 40 ml. - Bình quân mỗi người Việt Nam tiêu thụ gần 16 lít bia và 4 lít rượu trong một năm. Mỗi năm Việt Nam tốn hàng trăm nghìn tỷ đồng cho bia rượu. - Tuổi sử dụng rượu bia của người Việt Nam đang có xu hướng trẻ hoá. Tại Sơn La, trẻ em từ 10 tuổi đã bắt đầu biết uống rượu. Bên cạnh đó tỷ lệ sử dụng bia rượu cao nhất ở những người học vấn trên đại học (77%), tiếp đó là trình độ đại học cao đẳng (46%), người học vấn tiểu học (27%). - Rượu có thể gây hại tới rất nhiều cơ quan trong cơ thể như sưng khớp, rối loạn thần kinh, viêm đường tiêu hoá, viêm tuỵ, tinh hoàn bị teo, ung thư gan do xơ gan cổ trướng... |
Điều tra của Viện Chiến lược và Chính sách Y tế cho thấy khoảng 95,7% người sử dụng rượu bia ở Việt Nam thường xuyên uống các loại rượu thủ công do tư nhân tự nấu mà dân gian thường gọi là quốc lủi.
Loại rượu này đang chiếm 90% lượng rượu trên thị trường, tương đương khoảng 250triệu lít/năm.
Tiến sĩ Đàm Viết Cương, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Y tế, cho biết, trong rượu quốc lủi trung bình có 235mg chất acetaldehyde/lít rượu.
Trong khi đó tiêu chuẩn cho phép của công ty Rượu Hà Nội chỉ là 11mg chất này/lít rượu và của Nga, quốc gia nổi tiếng về uống rượu, còn ít hơn, gần 4mg.
Cái hại của rượu thể hiện rõ nhất khi một người bị ngộ độc cấp là huyết áp tăng vọt, tai biến mạch não, suy tim cấp, loạn nhịp. Về lâu dài, uống rượu thường xuyên khiến huyết áp tăng, đồng thời làm mất tác dụng của các loại thuốc điều trị huyết áp.
Bác sĩ Nguyễn Thị Dụ, Giám đốc TTCĐ, cho biết thêm, người nghiện rượu mãn tính là đối tượng nhắm đến của bệnh xơ gan vì trong rượu quốc lủi không loại bỏ được chất hại acetaldehyde.
Ngoài ra, rượu quốc lủi còn có tỷ lệ cao một số độc tố khác như ethyl acetate, furfurol, acetic acid, cồn bậc cao. Các độc tố này trong quốc lủi đều cao hơn 3 đến 80 lần so với rượu do các nhà máy sản xuất và rượu ngoại nhập.
Các nhà nghiên cứu nhận định, độc tố metylic với nồng độ 0,6mg/l ở rượu quốc lủi hiện nay có nguy cơ gây mù mắt cho người uống. Trong khi đó, rượu nhà máy sản xuất và rượu ngoại, nồng độ độc tố này gần như bằng không.
Bác sĩ Dụ cũng lưu ý, hiện nay các bệnh tật do rượu bia không được bảo hiểm y tế chi trả. Đã thế chi phí điều trị cho một ca ngộ độc rượu có khi lên tới 200 triệu đồng.
Trong khi các quy định về hạn chế cấp phép kinh doanh rượu, bia, có đầy đủ, người ta lại thấy thiếu vắng các quy định đề cập đến sản xuất và kinh doanh rượu quốc lủi. Thiếu vắng hành lang pháp lý càng khó hạn chế tình trạng lạm dụng bia, rượu, nhất là những chai quốc lủi đang len lỏi khắp hang cùng ngõ hẻm.
(Theo Tiền Phong)