Bị cáo Tô Văn Thảo (24 tuổi, quê Tiền Giang) khai nhận, tối 2/12/2011, anh ta đến khu vực An Sương, huyện Hóc Môn để mua dâm. Sau khi tìm được mối, Thảo cùng cô gái này thuê phòng trọ gần đó để vui vẻ. Lợi dụng lúc mình đang tắm, cô gái cuỗm hết tài sản rồi bỏ trốn.
Bị cáo Thảo nghe tuyên án. Ảnh: Bình Nguyên. |
Tức giận vì chưa "làm ăn" được gì đã bị khoắng hết tiền và điện thoại, Thảo bắt xe ôm về nơi làm việc lấy con dao và sợi dây điện rồi đi tìm cô gái. Đến chỗ cũ nhưng không thấy ai, Thảo nảy sinh ý định tìm cô gái bán dâm khác để trả thù vì cho rằng, gái bán dâm nào cũng đều lừa khách để lấy cắp tài sản.
Thảo đến quán cà phê tìm một nữ tiếp viên tên Huyền rồi thỏa thuận mua dâm với giá 600.000 đồng thì được cô này đồng ý. Cả 2 cùng đến thuê phòng tại một nhà nghỉ ở xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn để hành sự. Sau khi vui vẻ xong, gã thanh niên dùng dao đe dọa cô gái rồi dùng giây điện trói tay đưa nạn nhân vào nhà tắm bóp cổ. Bị chống cự, Thảo dùng dao đâm vào ngực cô gái 3 nhát và giữ chân cho đến khi bị hại chết hẳn.
Biết chắc mình sẽ bị công an bắt, nên nam thanh niên đã dùng dao cắt cổ tự sát. Khi nhân viên nhà nghỉ phát hiện sự việc, Thảo được đưa đi cấp cứu nên thoát chết.
Ngày 28/9, TAND TP HCM đã đưa ra xét xử và tuyên phạt mức án tử hình đối với bị cáo Thảo về tội giết người.
Bình Nguyên