![]() |
|
Trùm khủng bố Nguyễn Hữu Chánh. |
Đây là nhóm tội phạm hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Nguyễn Hữu Chánh, nhân vật bị Interpol Việt Nam phát lệnh truy nã toàn cầu. Chánh đã bị cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ nhưng nước này từ chối cho dẫn độ về Việt Nam.
Chánh án Bùi Hoàng Danh nói: “Mức án cụ thể thế nào sẽ do hội đồng xét xử quyết định sau khi xem xét hành vi, tính chất nguy hiểm, nhân thân của từng bị cáo... Nhưng quan điểm chung của TAND TP HCM trong xét xử vụ án này là đúng người, đúng tội và thể hiện chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước Việt Nam”.
Theo kết luận điều tra, vào đầu năm 2005, Chánh tổ chức cho các đồng phạm đem máy móc thiết bị nhằm mục đích chèn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam và các đài địa phương, kêu gọi người dân nổi dậy lật đổ chính quyền.
Bọn chúng đã thuê nhà và mở văn phòng trá hình tổ chức từ thiện (USIM) tại Campuchia. Từ đó lôi kéo thêm nhiều đồng phạm tham gia, đồng thời tổ chức huấn luyện sử dụng, lắp ráp các thiết bị. Và bọn chúng đã đưa vào Việt Nam cất giấu 14 máy phát thanh, 5 máy phát điện, sau đó đưa người qua biên giới vào Việt Nam.
Theo cơ quan chức năng, nếu việc chèn sóng nói trên của bọn tội phạm thực hiện thành công sẽ còn gây nguy hiểm trực tiếp đến hoạt động hàng không. Tuy nhiên, mọi âm mưu, hoạt động của nhóm này đều bị an ninh Việt Nam theo dõi, phát hiện... và đã bắt gọn những kẻ tham gia.
Trước đó, Chánh từng có hai giai đoạn tổ chức khủng bố chống phá Việt Nam nhưng đều bất thành. Đó là những năm 1995-1997, Chánh đưa người mang vào VN 23 kg thuốc nổ và 19 kíp nổ, lựu đạn nhắm vào các khu công cộng, công trình trọng điểm, cùng thả hơn 10.000 tờ rơi.
Tham gia vụ này có hơn 35 "thành viên" bị bắt và đưa ra xét xử với các mức án từ 2 năm 6 tháng đến 20 năm tù. Giai đoạn sau đó, Chánh tổ chức cho đồng phạm đánh bom Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan (không thành vì thao tác sai kỹ thuật) và tại Philippines (đang chuẩn bị hành động thì bị cảnh sát bắt giữ).
(Theo Tuổi Trẻ)
