Tại hiện trường, cần cẩu nằm chắn trọn mặt đường Nguyễn Thị Minh Khai, đè sập hệ thống cáp viễn thông và dây truyền tải điện, làm đổ tường rào Nhà văn hóa Thanh niên lấn vào bãi giữ xe, đè bẹp bốn xe gắn máy.
![]() |
Hiện trường vụ sập cẩn cầu. |
Ngoài ra, hai xe gắn máy khác bị hư hỏng nặng, trong khi ba người đi trên xe bị thương vì cần cẩu rơi trúng. Hai người khác bị thương nặng là anh Lê Quang Hà, phụ trách lái cẩu, chấn thương ở đầu và xương sườn; và anh Lâm Hoài Hận, công nhân công trường, đứt lìa một cánh tay, đã được chuyển vào bệnh viện cấp cứu.
Bà Nguyễn Thị Nở, 55 tuổi, một nạn nhân, cho biết, bà đi xe gắn máy chở theo một người, khi đi ngang qua thì bị cần cẩu rơi trúng. Nhờ có mũ bảo hiểm nên bà đã thoát chết và chỉ xây xát nhẹ.
Cần cẩu cũng rơi đập mạnh vào hệ thống dây truyền tải điện gây chạm điện và xảy ra cháy tại phía giao lộ Hai Bà Trưng. Nhiều trụ điện và trụ đèn chiếu sáng bị nghiêng có thể đổ bất cứ lúc nào. Điện và mọi liên lạc bằng điện thoại và viễn thông bị cắt đứt. Giao thông trên đường Hai Bà Trưng từ Trần Cao Vân đến Lê Duẩn và đường Nguyễn Thị Minh Khai từ Phạm Ngọc Thạch đến Phùng Khắc Khoan bị phong tỏa hoàn toàn.
Nguyên nhân được đơn vị thi công xác định vào giờ trên, trong lúc hai công nhân (trong đó có anh Lâm Hoài Hận) đang đôn cẩu thêm ba đốt thì lái cẩu bất cẩn điều khiển cẩu quay gây mất thăng bằng và đổ sập. Cần cẩu này do đơn vị thầu phụ là Công ty Vinamac lắp ráp và phụ trách vận hành.
Ngay sau khi xảy ra sự cố, Phó chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Hữu Tín có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Ông Tín yêu cầu giám đốc Sở Xây dựng đình chỉ thi công công trình ngay tức khắc, đồng thời trong ba ngày thanh tra xây dựng phải xong công tác kiểm tra công trình, báo cáo TP.
Công tác khắc phục sự cố sập cần cẩu bắt đầu lúc 16h ngày 27/12 khi việc khám nghiệm hiện trường kết thúc. Đội cứu hộ Sở Cảnh sát PCCC phải dùng đến gió đá để cắt thành từng đoạn ngắn và dùng xe cẩu chuyển đi nơi khác. Đến 19h, toàn bộ 30m cần cẩu trên mặt đường và bên trong bãi giữ xe đã được dọn sạch.
Đến 20h30, phần điện đã cơ bản hoàn thành, chỉ còn một đoạn ngắn phía trước công trường đang được khẩn trương thi công. Trong khi đó, nhiều đơn vị viễn thông và bưu chính cũng đang làm những phần việc cuối cùng.
Theo giấy phép do Sở Xây dựng TP HCM cấp, công trình Centec Tower xây dựng tại số 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3 do Công ty cổ phần Sao Phương Nam làm chủ đầu tư và Công ty cổ phần Xây dựng số 1 (Cofico) thi công. Đây là công trình cao ốc văn phòng, có quy mô 22 tầng và ba tầng hầm, tổng diện tích sàn xây dựng hơn 31.000m2, dự kiến đến quý 4/2008 hoàn thành.
(Theo Tuổi Trẻ)