![]() |
Ông Trần Quốc Tuấn rất có duyên với ghế trưởng BTC V-League. Ảnh: MH. |
Trong buổi kiểm phiếu thăm dò 28 CLB gửi lên hôm qua, dù mới chỉ chỉ nhận được đề cử từ 18/28 CLB và 12/23 Ủy viên ban chấp hành, một số nguồn tin từ VFF cho biết, ông Tuấn nhận được số phiếu rất cao, cụ thể là tới 16/18 phiếu bầu chọn từ các CLB và gần như đa số các phiếu của thành viên ban chấp hành. Đây được xem là một kết quả không nằm ngoài dự đoán, khi thời điểm hiện tại, ông Tuấn chính là lựa chọn hợp lý nhất trong số các ứng cử viên.
Ở mùa giải 2009 và 2010, Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn được Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ bổ nhiệm làm Trưởng BTC giải V-League và hạng nhất quốc gia. Không có kinh nghiệm và thâm niên như ông Dương Nghiệp Khôi nhưng ông Tuấn lại tỏ ra khá có duyên với ghế nóng. Trong 2 năm điều hành, không có sự cố nghiêm trọng đáng kể nào và ông Tuấn được xem là đã hoàn thành nhiệm vụ. Trong khi đó, đánh giá là "ông trùm" trong khâu tổ chức điều hành của VFF, nhưng ông Khôi lại liên tục dính sự cố trong những lần nhậm chức. Cụ thể năm 2005 là sự cố tiêu cực của trọng tài. Năm 2008 là sự cố chết người trên sân Vinh. Còn mùa giải 2011 là tập hợp của những sự cố khiến bầu Kiên phải "nổ bom" trong lễ tổng kết, còn Hòa Phát vì quá chán nản mà bỏ cuộc chơi. Đó là lý do mà khả năng lớn, ông Tuấn tiếp tục được VFF và các CLB tin tưởng ở lần này.
Ngoài ông Tuấn, Phó chủ tịch Phạm Ngọc Viễn cũng được đánh giá cao và chính bầu Kiên đã đề cử. Tuy nhiên ông Viễn không dưới một lần từ chối chức vụ này khi VFF có ý giao cho ông. Một ứng cử viên khác được nhiều người nhắc tới nhiều ngày qua là HLV Mai Đức Chung. Ông Chung là ứng viên mới xuất hiện sau khi vừa rời ghế HLV Navibank Sài Gòn. Ông được đánh giá là đáp ứng đầy đủ tiêu chí cho ghế trưởng giải bởi kinh nghiệm làm giám sát lẫn những tháng ngày kinh qua vị trí trưởng bộ môn bóng đá Tổng cục TDTT. Có đủ điều kiện nhưng bản chất hiền lành của ông Chung được xem là khó thích hợp với chiếc ghế nóng, nên khả năng cũng sẽ không được bổ nhiệm. Ở phía Nam, ông Dương Vũ Lâm, cựu phó chủ tịch VFF đang đảm nhận cương vị Tổng thư ký LĐBĐ TP HCM cũng được một vài CLB phía nam đề cử. Ứng cử viên còn lại là cựu trưởng giải Nguyễn Hữu Bàng cũng là người có đủ tâm và tầm nhưng lại lớn tuổi, sức khoẻ giảm sút nên khó có thể liên tục xông pha được.
Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ cho biết trong trường hợp đợt bỏ phiếu này không thể tìm ra được người thay thế ông Dương Nghiệp Khôi thì Chủ tịch VFF sẽ là người đưa ra quyết định lựa chọn trưởng giải. Dù quyết định cuối cùng chưa đưa ra, gần như chắc chắn, mô hình của mùa giải 2009, 2010 lại được áp dụng: ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm trưởng giải còn ông Dương Nghiệp Khôi làm phụ tá số một.
Liên quan đế kế hoạch sắp tới của VFF, ngoài việc gửi phiếu tín nhiệm bầu trưởng BTC giải mới, chiều qua (23/9), 28 phiếu mời họp đã được VFF gửi tới 28 CLB thành viên của V-League và hạng Nhất. Theo giấy mời, VFF sẽ tổ chức một hội nghị để cùng các CLB tìm ra các phương hướng giải quyết những vấn đề tồn tại được nêu ra thời gian qua, đồng thời tìm ra hướng đi mới cho bóng đá trong nước. Đây được xem là động thái khá tích cực của VFF bởi trước đó, rất nhiều ông bầu phàn nàn mình không được mời tham dự các cuộc họp như lễ tổng kết. Chính bầu Kiên cũng đã bức xúc về chuyện này và yêu cầu VFF cần phải dân chủ hơn nữa. Ông Hỷ cho biết VFF sẽ hoàn toàn lắng nghe các nguyện vọng của các ông bầu tại hội nghị lần này để trước mắt tạo ra sân chơi 2012 với nhiều thay đổi mang tính tích cực.
Mai Hương