![]() |
Tay vợt trẻ Hồ Huỳnh Đan Mạch. Ảnh: Mai Hương. |
Cùng với Hoàng Thiên, Hồ Huỳnh Đan Mạch là một trong những tài năng trẻ của quần vợt Việt Nam. Thế nhưng, thay vì phấn đấu vươn lên, Đan Mạch sớm mắc bệnh sao. Ngay sau khi trở về từ SEA Games 26, Đan Mạch phải nhận hình thức kỷ luật treo vợt lên tới 6 tháng vì hành động thiếu chuyên nghiệp.
Mới 16 tuổi, việc Đan Mạch được gọi vào tuyển quốc gia đi tham dự SEA Games là một bất ngờ lớn. Ngoài tài năng, tay vợt trẻ này cũng được kỳ vọng sẽ tiếp bước đàn ành Quang Huy, Minh Quân...
Thế nhưng, khi tương lai đang rộng mở phía trước, Đan Mạch bị đơn vị chủ quản là Công ty cổ phần Kinh doanh & Thể thao Bình Dương kỷ luật với hình thức cấm tập luyện 6 tháng cùng đội vì lý do không tuân thủ giáo án và có hành vi không tôn trọng đối thủ.
Trước đó, tại giải quần vợt 18th Sarawak Chief Minister's Cup (II) 2011 diễn ra ở Malaysia cuối tháng 10, Đan Mạch đã tự ý bỏ tập và thi đấu. Trong khi ở ngay vòng đầu tiên, trước tay vợt chủ nhà Vizayer Rajoo Oliver Arvin Raj có trình độ kém hơn mình, Đan Mạch không những chơi chủ quan, mà còn có ý đùa giỡn đối thủ, khiến HLV, VĐV các nước phản ứng khá gay gắt.
Sau khi đợi Đan Mạch tham dự SEA Games 26 về, phía Bình Dương đã tiến hành cuộc họp nội bộ trước khi đưa ra hình thức kỷ luật treo vợt 6 tháng với Đan Mạch.
Về phần mình, tay vợt 16 tuổi cho biết anh không muốn tham dự giải quần vợt 18th Sarawak Chief Minister's Cup nhưng BHL cứ đi, dẫn đến sự chán nản. Khi biết tin được gọi tập trung vào tuyển quốc gia tham dự SEA Games 26, Đan mạch cho biết, anh càng muốn nghỉ sớm để dồn sức cho sân chơi khu vực.
Dù đã biết nhận lỗi, Đan Mạch vẫn không tránh khỏi một án kỷ luật nặng. Đây là một bài học nhớ đời cho các VĐV trẻ. Ở giải đấu nào thì sự vô kỷ luật, không tôn trọng đối thủ cũng đều không thể chấp nhận được.
Mai Hương