Theo Mirror, Milena được gia đình đưa vào bệnh viện hôm 29/4 sau khi bị sốt và đau đầu dữ dội. Các bác sĩ ban đầu chẩn đoán cô bé mắc sốt xuất huyết bởi cô có các biểu hiện như: sốt cao, đau khớp và cơ. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của Milena nhanh chóng chuyển biến nghiêm trọng. Sau vài ngày theo dõi, bác sĩ phát hiện cô bé có khối u não. Ngày 2/5, diễn viên nhí qua đời sau khi trải qua 21 lần ngừng tim.

Milena Brandão là sao nhí nổi tiếng ở Brazil. Ảnh: Mirror
Milena được khán giả biết đến qua vai diễn trong vở opera truyền hình Tuổi thơ của Romeo và Juliet, đồng thời sở hữu lượng người theo dõi ấn tượng trên mạng xã hội, hơn 196.000 lượt follow trên Instagram.
Sau khi con gái qua đời, mẹ của Milena, bà Thays Brandão đã chia sẻ dòng trạng thái xúc động trên tài khoản cá nhân: "Những kỷ niệm chúng tôi trải qua cùng nhau sẽ luôn in đậm trong ký ức của tôi. Con là ánh sáng của cuộc đời chúng tôi và mẹ biết con vẫn đang dõi theo chúng ta từ thiên đường". Bà cũng đăng một đoạn video ngắn ghi lại hình ảnh Milena từ khi còn bé cho đến những ngày cuối đời, kèm dòng chú thích: "Thiên thần nhỏ vĩnh cửu của chúng ta đã đi tỏa sáng trên bầu trời".
Dưới bài đăng, nhiều người theo dõi để lại bình luận thương tiếc. Một tài khoản viết: "Rất khó để quên nụ cười xinh đẹp của Milena nhưng cô ấy sẽ luôn ở trong suy nghĩ của chúng tôi".
Theo thống kê của tổ chức y tế thế giới, bệnh u não ở trẻ em thường chiếm 15% đến 20% trong tất cả khối u ác tính ở trẻ, là nguyên nhân gây tử vong phổ biến cho trẻ. Bệnh thường tiến triển nhanh và có thể gây hậu quả nghiêm trọng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Các triệu chứng của u não ở trẻ em thường không đặc hiệu và dễ bị nhầm lẫn với các bệnh lý thông thường khác. Phụ huynh cần đặc biệt lưu ý nếu trẻ có các dấu hiệu sau: - Đau đầu kéo dài, đặc biệt là vào buổi sáng hoặc sau khi ngủ dậy. - Buồn nôn hoặc nôn không rõ nguyên nhân, thường xảy ra vào buổi sáng. - Thay đổi thị lực, như nhìn mờ hoặc nhìn đôi. - Co giật không liên quan đến sốt. - Thay đổi hành vi, như cáu gắt, mất tập trung hoặc buồn ngủ bất thường. - Khó khăn trong việc giữ thăng bằng hoặc đi lại. - Yếu hoặc liệt một bên cơ thể. Nếu trẻ xuất hiện một hoặc nhiều triệu chứng trên, phụ huynh nên đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và chẩn đoán kịp thời. |
Phạm Linh