Trong những năm gần đây, Nhật Huyền ra mắt nhiều dự án nghệ thuật như album Ngũ Hành, Buồn, show Music of heart... Qua đó, nữ ca sĩ thể hiện khả năng biến hóa với nhiều thể loại âm nhạc từ dance, pop, jazz lẫn trữ tình, R&B. Mới nhất, giọng ca Sao Mai thử sức ở lĩnh vực mới là diễn xuất, cụ thể với bộ phim ca nhạc của đạo diễn Sơn Hải. Chuyện phim xoay quanh người phụ nữ nghèo khổ cưu mang một đứa trẻ mồ côi. Dù hoàn cảnh khó khăn, cô vẫn dành tình yêu thương cho đứa bé và coi nó như con ruột. Số phận trái ngang khiến người mẹ đó mắc phải căn bệnh ung thư quái ác và cũng từ đây cậu con trai cũng phát hiện ra sự thật về người mẹ của mình.

Ca sĩ Nhật Huyền trong một cảnh phim.
Nhật Huyền chia sẻ, khi vào vai trong Lời nói dối cuối cùng, cô không còn nóng bỏng, bốc lửa hay gai góc, man dại như trên sân khấu mà trở về là người phụ nữ hiền lành, chất phác từ tâm hồn đến ngoại hình. Cô hóa thân người mẹ tần tảo, hết lòng hy sinh cho con và chấp nhận điều tiếng để bao bọc đứa trẻ không cùng máu mủ. "Mỗi người mẹ trên đời đều có những những đức tính tốt đẹp đó. Chứ không phải chỉ trong phim hay trên thi ca", nữ ca sĩ tâm sự về vai diễn của mình.
Với Huyền, bộ phim là một thách thức vì bên cạnh giọng hát, cô phải khoe khả năng diễn xuất. Thay vì chỉ hát như trước đó, cô phải vừa hát hay, vừa diễn đạt. "Dù rất yêu thích nhạc kịch, tôi vẫn lo lắng khi đứng trước ống kính máy quay để biểu đạt cảm xúc, khắc họa nhân vật. Việc đóng phim ca nhạc không hề dễ dàng, vì người diễn viên phải đảm bảo được yếu tố cảm xúc, chân thật khi vừa hát, vừa diễn. Đối với một ca sĩ như tôi, diễn khó hơn hát rất nhiều", cô chia sẻ.
Không tự tin trong ngày đầu nhưng càng về sau, Nhật Huyền càng nhập tâm vào nhân vật. Cô thể hiện từng cung bậc cảm xúc của người mẹ, từ dịu dàng mỗi lúc bên con đến cứng cỏi, bất chấp khi đối mặt những lời đàm tiếu. Đạo diễn đánh giá cao lối diễn xuất tự nhiên, không quá gồng của cô. Về phần mình, nữ ca sĩ tìm thấy nhiều nét tương đồng giữa cô ngoài đời và nhân vật trong phim. Nhờ vậy, cô diễn ngọt những phân đoạn giằng xé, đau khổ cũng như hạnh phúc vỡ òa, trọn vẹn.
Ở Lời nói dối cuối cùng, Nhật Huyền pha trộn lối hát cổ điển vào những ca khúc hiện đại để tạo chuỗi âm thanh dễ nghe, truyền thống nhưng bay bổng. Cô tiết lộ công việc giảng viên thanh nhạc giúp cô trau dồi kỹ thuật tốt và áp dụng thành công trong mỗi sản phẩm nghệ thuật của mình.

Nhật Huyền trải qua nhiều tình huống éo le trong phim.
Nhật Huyền sinh năm 1982, từng đoạt giải khuyến khích tại Sao Mai 2003. Cô hiện là giảng viên Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, cấp bậc đại úy. Cô từng gây chú ý với album Ave Maria năm 2017 và một số ca khúc nhạc cách mạng như Ở rừng nhớ anh, Lời con muốn nói... Phim ca nhạc lần này mở màn cho Nhật Huyền ở vai trò và định hướng mới. Phim có sự góp mặt của NSƯT Trung Kiên, nghệ sĩ Hoàng Viết Danh, diễn viên nhí Nam Phong.
Lam Trà