Thứ sáu, 28/5/2021, 00:09 (GMT+7)

Sao Hàn kiếm được bao nhiêu tiền cho thương hiệu khi đại diện

Là đại sứ của các thương hiệu xa xỉ, bốn thành viên nhóm Blackpink, Kai nhóm EXO... giúp hãng thu về hàng chục triệu USD giá trị truyền thông.

Vogue Business mới đăng một danh sách tóm tắt về những đại sứ thương hiệu xa xỉ hàng đầu ở Kpop và số tiền họ đã thu về cho hãng trên tài khoản Instagram của mình. Dưới đây là số lần hiển thị (lượt xem tiềm năng) và giá trị truyền thông kiếm được (giá trị tiền tệ ước tính của các tương tác trên mạng xã hội) mà mỗi nghệ sĩ mang lại cho từng thương hiệu.

1. Lisa nhóm Blackpink - Celine

Em út nhóm nhạc đình đám Blackpink chính là ngôi sao có thu nhập từ truyền thông thương hiệu cao nhất. Lisa bắt tay Celine với tư cách nàng thơ vào năm 2019 và trở thành đại sứ toàn cầu vào tháng 9/2020.

Từ tháng 1/2020 đến tháng 5/2021, cô tích lũy được 2,7 tỷ lượt hiển thị cho thương hiệu và kiếm 80,9 triệu USD giá trị truyền thông. Cụ thể, người đẹp gốc Thái Lan đã chia sẻ 54 bài đăng trên Instagram về Celine, trung bình mỗi bài mang về khoảng 50 triệu lượt hiển thị và 1,5 triệu USD.

2. Jisoo nhóm Blackpink - Dior

Tháng 3 năm nay, Jisoo được nhà mốt Pháp tuyên bố trở thành đại sứ toàn cầu ở cả mảng thời trang lẫn mỹ phẩm.

Tính đến tháng 5/2021, cô tích lũy được 2,15 tỷ lần hiển thị cho thương hiệu và tạo ra 64,8 triệu USD giá trị truyền thông. Tổng cộng, Jisoo đã chia sẻ 71 bài đăng trên Instagram về Dior, trung bình mỗi bài mang về khoảng 30 triệu lượt hiển thị và 910.000 USD.

3. Rosé nhóm Blackpink - Saint Laurent

Việc bổ nhiệm Rosé làm đại sứ cho Saint Laurent được công bố vào tháng 6/2020.

Tính đến tháng 5/2021, cô tích lũy được 1,85 tỷ lần hiển thị cho thương hiệu và kiếm 56 triệu USD giá trị truyền thông. Rosé đã chia sẻ 57 bài đăng trên Instagram về Saint Laurent, trung bình mỗi bài mang về khoảng 32 triệu lượt hiển thị và 980.000 USD.

4. Jennie nhóm Blackpink - Chanel

Nàng rapper 25 tuổi được bổ nhiệm làm đại sứ Chanel Beauty vào năm 2018 trước khi trở thành đại sứ thương hiệu hồi tháng 3/2019.

Từ tháng 1/2020 đến tháng 5/2021, cô tích lũy được 944 triệu lượt hiển thị cho thương hiệu và tạo ra 28,4 triệu USD giá trị truyền thông. Bạn gái của G-Dragon đã chia sẻ 27 bài đăng trên Instagram về Chanel, trung bình mỗi bài mang về khoảng 35 triệu lượt hiển thị và 1,05 triệu USD.

5. Rosé nhóm Blackpink - Tiffany & Co.

Giọng ca chính của Blackpink lần thứ hai lọt vào danh sách này nhờ cú bắt tay với Tiffany & Co. Sau màn ra mắt solo ấn tượng, cô được chọn làm đại sứ toàn cầu của thương hiệu trang sức cao cấp vào tháng 4/2021.

Tính đến tháng 5/2021, Rosé tích lũy được 578 triệu lượt hiển thị cho thương hiệu và tạo ra 17,4 triệu USD giá trị truyền thông. Cô đã chia sẻ 16 bài đăng trên Instagram về Tiffany & Co., trung bình mỗi bài mang về khoảng 36 triệu lượt hiển thị và 1,1 triệu USD.

6. Kai nhóm EXO - Gucci

Nam ca sĩ bắt đầu tham dự các show diễn của Gucci từ 2018 trước khi được bổ nhiệm làm đại sứ toàn cầu vào tháng 9/2019.

Từ tháng 1/2020 đến tháng 5/2021, Kai tích lũy được 349 triệu lượt hiển thị cho thương hiệu và kiếm 10,5 triệu USD giá trị truyền thông.

7. G-Dragon - Chanel

Trưởng nhóm Big Bang chính thức trở thành đại sứ Chanel vào năm 2017.

Từ tháng 1/2020 đến tháng 5/2021, G-Dragon tích lũy được 164 triệu lượt hiển thị cho thương hiệu và tạo ra 4,92 triệu USD giá trị truyền thông. "Ông hoàng thời trang Hàn Quốc" đã chia sẻ 14 bài đăng trên Instagram về Chanel, trung bình mỗi bài mang về khoảng 12 triệu lượt hiển thị và 350.000 USD.

8. Chanyeol nhóm EXO - Prada

Nam ca sĩ được công bố là một trong những đại sứ mới của Prada vào tháng 9/2020.

Tính đến tháng 5/2021, Chanyeol tích lũy được 89,5 triệu lượt hiển thị cho thương hiệu và kiếm 2,71 triệu USD giá trị truyền thông. Tổng cộng, anh đã chia sẻ 6 bài đăng trên Instagram về Prada, trung bình mỗi bài mang về khoảng 15 triệu lượt hiển thị và 450.000 USD.

9. Nhóm Aespa - Givenchy

Nhóm nhạc nữ tân binh Aespa trở thành đại sứ Givenchy vào tháng 2/2021, ngay sau khi ra mắt.

Tính đến tháng 5/2021, họ tích lũy được 84,1 triệu lượt hiển thị cho thương hiệu và tạo ra 2,52 triệu USD giá trị truyền thông. Aespa đã chia sẻ 13 bài đăng trên Instagram về Givenchy, trung bình mỗi bài mang về khoảng 6,5 triệu lượt hiển thị và 200.000 USD.

10. Irene nhóm Red Velvet - Prada

Cùng với Chanyeol của EXO, Irene được bổ nhiệm làm đại sứ Prada vào tháng 9/2020.

Tính đến tháng 5/2021, cô tích lũy được 65 triệu lượt hiển thị cho thương hiệu và kiếm 1,98 triệu USD giá trị truyền thông. Irene đã chia sẻ 5 bài đăng trên Instagram về Prada, trung bình mỗi bài mang về khoảng 13 triệu lượt hiển thị và 400.000 USD.

Studs

Đánh giá phiên bản mới