Trong đoạn video chia sẻ lên mạng xã hội, Hầu Dũng nắm tay người vợ trẻ khi vào một triển lãm. Ở tuổi 54, Hầu Dũng mặc vest sáng, quần tây tối màu, đi đôi giày thể thao của một thương hiệu lớn, trị giá hơn 10.000 NDT (hơn 1.500 USD). Sánh vai anh, người phụ nữ mặc đồ đen, trang điểm kỹ, tóc dài nhuộm sáng, trông xinh đẹp và cao ráo. Cô đeo chiếc túi giá khoảng 20.000 NDT của thương hiệu Bottega Veneta, Italy.
Một nguồn tin cho hay vợ hiện tại của Hầu Dũng là Vương Thụy, kém anh gần 20 tuổi. Cô làm việc trong lĩnh vực thời trang, có gu thẩm mỹ nhạy bén, thích mua sắm hàng hiệu. Từ khi yêu rồi kết hôn với Hầu Dũng, cô được anh yêu chiều hết mực.
Mặc dù cùng nhau đi triển lãm, trong khi vợ rất hào hứng với những món đồ trưng bày, Hầu Dũng trông uể oải, tay khư khư điện thoại.
Sau khi đoạn video được chia sẻ, nhiều người khen Hầu Dũng có tuổi mà vẫn khí chất. Số khác lại khen anh trung tuần mà vẫn có được người vợ trẻ đẹp, quả thật là tốt số. Nhiều người lại mỉa mai rằng nam diễn viên "đưa con gái đi xem triển lãm".
Hầu Dũng đã trải qua hai đời vợ. Người vợ đầu tiên của anh là Trầm Dung - một người bạn đại học. Hai người đã ở bên nhau từ khi Hầu Dũng còn chưa có chút tên tuổi. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này không bền, vì chỉ vài năm sau đó, Hầu Dũng thông báo kết hôn với một mỹ nhân là Phan Vũ Thần. Khi thông tin về cuộc hôn nhân thứ hai lộ ra, người ta mới biết anh đã ly dị vợ đầu.
Sau lần lấy vợ thứ hai, Hầu Dũng có với Phan Vũ Thần một cô con gái. Cuộc hôn nhân tưởng chừng êm ấm, nhưng hai năm sau đó, cặp sao cũng chia tay. Con gái cặp đôi ở với mẹ.
Vài năm sau khi chia tay vợ hai, tới 2017, Hầu Dũng kết hôn với người vợ hiện tại. Hôn lễ diễn ra vào đúng sinh nhật tuổi 50 của Hầu Dũng. Tài tử tổ chức tiệc tại khách sạn Bulgari, Bắc Kinh và mời rất nhiều bạn bè trong showbiz tham dự.
Tài tử Hầu Dũng sinh năm 1967 là gương mặt gạo cội làng phim Hoa ngữ. Anh góp mặt trong nhiều tác phẩm như Dạ lai hương, Mạt đại hoàng phi, Thái Bình Luân, Tảo độc, Độc chiến, Đại chiến Xích Bích, Danh nghĩa nhân dân, Nạn đói 1942...
Nguyễn Hương (Theo 163)