- Chị có thể kể vài nét về chị và cuộc sống hiện nay?
- Tôi sinh đúng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, là con thứ 2 trong gia đình, có chị gái và em trai. Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nhưng chuyển vào TP HCM sống được gần 3 năm rồi. Hiện, tôi làm việc tại công ty FPT, chi nhánh TP HCM.
![]() |
Diễn viên Mai Thu Huyền. |
- Có ước mơ nào từ nhỏ mà chị theo đuổi đến tận bây giờ?
- Ước mơ của tôi thường xuyên thay đổi theo thời gian. Lúc nhỏ thì mơ làm cô giáo, lớn chút thì mơ làm diễn viên, lúc mơ làm nhà ngoại giao. Bây giờ ước mơ thành diễn viên tôi đã đạt được, tôi cũng đã tốt nghiệp Học viện Quan hệ quốc tế nhưng không trở thành nhà ngoại giao mà lại trở thành nhà quản lý.
- Duyên nợ nào dẫn chị đến với nghiệp điện ảnh?
- Vai diễn đầu tiên của tôi là trong bộ phim truyền hình của nữ đạo diễn Đức Hoàn có tên Nỗi đau thầm lặng năm 1995, khi tôi 16 tuổi. Tôi đến với điện ảnh tình cờ, tham gia trình diễn thời trang, chụp ảnh quảng cáo rồi được các đạo diễn chú ý đến, mời thử vai.
- Vai diễn nào chị tâm đắc nhất?
- Tôi tham gia 6 phim nhựa (Trong đó có Hôn nhân không giá thú, Khoảng vỡ, Tiếng sáo ly hương) và 12 phim truyền hình (Những ngọn nến trong đêm, Tia nắng mong manh, Minh Nguyệt, Sóng ngầm, Người nổi tiếng...) nhưng tâm đắc nhất là vai Trúc trong bộ phim dài 18 tập Những ngọn nến trong đêm.
- Vừa tham gia điện ảnh, vừa làm việc ở công ty và làm vợ làm mẹ. Chị cân đối thời gian thế nào?
- Tôi được gia đình và các đồng nghiệp giúp đỡ và ủng hộ việc đóng phim. Nhưng hiện tại công việc quá nhiều, nên cũng khó khăn sắp xếp thời gian đi theo đoàn làm phim.
- Chị giải quyết những bận rộn và vướng mắc trong cuộc sống bằng cách nào?
- Những lúc quá căng thẳng và mệt mỏi tôi thư giãn bằng cách chơi với con gái 3 tuổi. Đôi khi đi chơi golf và đi bơi để nâng cao sức khỏe.
- Điện ảnh mang lại cho chị những điều gì?
- Điện ảnh mang tới cho tôi những tình cảm yêu mến của khán giả. Tôi rất vui khi đi đến đâu cũng được mọi người nhận ra và đối xử với mình rất ưu ái. Điều này rất thuận lợi cho mình trong công việc và trong quan hệ với mọi người xung quanh.
- Giữa người mẫu và diễn viên, theo chị có những điểm chung nào?
- Hoạt động của người mẫu và diễn viên đều liên quan đến nghệ thuật. Mình đam mê nghệ thuật nên cả hai lĩnh vực đều phải cố gắng sao cho tốt nhất.
- Gần đây, ít thấy chị xuất hiện trên phim trường cũng như trên sàn diễn thời trang. Vì sao vậy?
- Công việc ở công ty FPT quá bận. Trong vai trò người quản lý (chánh văn phòng) tôi cũng phải có trách nhiệm hơn, nhưng niềm đam mê nghệ thuật trong tôi vẫn luôn đợi một vai diễn mới, để được sống hết mình và được về với điện ảnh.
- Chị có thể nói gì về người đàn ông của chị?
- Anh là người thành đạt trong sự nghiệp và hạnh phúc trong gia đình. Sang năm tôi sẽ sinh thêm một baby nữa cho ông xã.
(Theo Thể Thao Ngày Nay)