Sau khi được Tổng công ty điện lực (EVN) duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm thiết bị vật tư năm 2004, trong đó có gói thầu điện kế điện tử số lượng 40.000 chiếc, mỗi chiếc trị giá 340.000 đồng. Nhưng ông Hoàng lại tự phê duyệt kế hoạch đấu thầu có số lượng 10.000 chiếc với giá 580.000 đồng/chiếc. Sau đó ký hợp đồng mua 312.000 điện kế điện tử trị giá 171 tỷ đồng. Việc thay đỏi số lượng, giá đấu thầu và mua điện kế điện tử ông Hoàng đềuk hông báo cáo lên lãnh đạo Tổng công ty là vi phạm quy định quản lý vật tư của ngành điện lực.
Khi xem xét hồ sơ dự thầu của nhà thầu Linkton Singapore, biết nhà thầu không đáp ứng cơ bản các điều kiện theo quy định pháp luật, nhưng giám đốc Điện lực TP HCM vẫn chấp nhận. Theo chào thầu của Linkton, điện kế điện tử sản xuất tại Singapore. Trên thực tế, nhà thầu nộp mẫu thiết kế sản xuất tại Việt Nam. Sản phẩm không có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), không chứng chỉ ISO… Ông Hoàng đã “bỏ qua” các vi phạm trên, vẫn quyết định phê duyệt kết quả xét thầu và thông báo Linkton Singapore trúng thầu. Việc này trái với điều 24 Nghị định 88, quy định hồ sơ dự thầu cung cấp hàng hóa
Trên cơ sở kết quả đấu thầu, ngày 30/1/2004, ông Hoàng ký 2 hợp đồng với Linkton Singapore mua 10.000 điện kế điện tử, trị giá 6,3 tỷ đồng sản xuất tại Singapore. Việc ký hợp đồng không qua thương thảo. Tại thời điểm đặt bút ký, giấy đăng ký của nhà thầu Linkton Singapore đã hết hiệu lực. Giám đốc Lê Minh Hoàng đã ký tổng cộng 14 hợp đồng, mua 312.000 điện kế điện tử, trị giá 171 tỷ đồng.
Theo kết luận của Bộ Khoa học và Công nghệ thì lô điện kế điện tử của nhà thầu Linkton Singapore trên là hàng giả - giả mạo về nguồn gốc, xuất xứ. Chính phủ đã có chỉ đạo không sử dụng số công tơ này, và phải tháo dỡ, đền bù thiệt hại cho khách hàng.
Theo cơ quan điều tra, hành vi của ông Hoàng có dấu hiệu phạm tội cố ý làm trái. Việc làm của ông đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng với lô hàng 171 tỷ đồng được xác định là hàng giả, không được phép sử dụng, gây thiệt hại và bức xúc trong nhân dân.
K. Ngọc