![]() |
Cả VN có khoảng 20 triệu chiếc xe tay ga. |
Được tìm thấy từ những khu phố nhỏ của thành phố đang phát triển này, chiếc xe tay ga mà Joynt đang lái được sơn cẩn thận lại bằng màu trắng và được trang trí bằng những đường kẻ caro. Vài tuần nữa, chiếc xe này sẽ được chuyển tới cho một chủ sở hữu mới ở Đan Mạch.
Joynt là chủ tịch của trung tâm xe tay ga Sài Gòn, một địa chỉ xuất khẩu những chiếc xe Vespa cổ độc đáo. Khách hàng của ông có mặt trên khắp thế giới, từ châu Âu tới Mỹ. Tại thành phố lớn nhất của Việt Nam này, Joynt cũng cho khách du lịch thuê xe và là một nhân vật khá quen thuộc trong văn hóa xe tay ga vốn chiếm lĩnh một vị trí lớn trong đời sống hàng ngày ở đây.
Dường như Joynt đã góp phần tạo ra một chuỗi phân phối thiếu thực tế: Xe máy sản xuất ở Italy được vận chuyển tới Mỹ qua một quốc gia Đông Nam Á. Tuy nhiên, Việt Nam lại chính là nguồn cung cấp dồi dào cuối cùng những chiếc Vespa cổ. Một số chiếc Vespa đã được thực dân Pháp đưa vào Việt Nam vào những năm 1950, trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Người Pháp tin cậy những chiếc xe ga và sử dụng chúng làm phương tiện để gửi các thông điệp tới chiến trường, khi mà các phương tiện liên lạc khác không thể áp dụng. Sau đó, có thêm nhiều xe Vespa được đưa tới Việt Nam để làm thứ phương tiện giao thông có giá cả hợp lý.
Thợ cơ khí Việt Nam đã trở nên lão luyện trong việc bảo trì những chiếc xe ga trong điều kiện khí hậu nóng ẩm ở đây. Cũng giống như người Cuba vẫn giữ những chiếc xe do Mỹ sản xuất vào những năm 1950 trong suốt quãng thời gian bị cấm vận kinh tế, những người yêu thích xe Vespa của Việt Nam cũng giữ cho những chiếc xe ga của mình hoạt động trong suốt những thập kỷ chiến tranh và cấm vận kinh tế, đồng thời, tự sản xuất ra các loại phụ tùng thay thế để động cơ của xe vẫn vận hành.
Ngày nay, ở Việt Nam có khoảng 20 triệu chiếc xe ga và xe máy phân khối nhỏ, xấp xỉ mức 1 xe trên 4 người. Những chiếc xe này được sử dụng để làm phương tiện giao thông cho mọi mục đích trên những con đường đông đúc ở Việt Nam, từ đưa đón những em bé, tới chở lợn và chở cây cảnh.
Phần lớn lượng xe này do hãng Honda hoặc các hãng xe máy khác của Nhật sản xuất. Hãng xe máy Piaggio dự kiến sẽ sản xuất những phiên bản hiện đại của các mẫu xe cổ điển của hãng tại nhà máy ở Việt Nam. Đây là một phần trong kế hoạch phục hồi những mẫu xe cổ đã bị trì hoãn bấy lâu của hãng.
Lẫn trong dòng xe Honda và Yamaha mới trên khắp các nẻo đường thành phố, có không ít những chiếc vespa cổ. Đó là những chiếc Vespa từ thập niên 1950 và 1960. Chỉ cần đi ngang qua đường phố ở TP HCM cũng có thể bắt gặp một chiếc Vespa cổ hoặc những phiên bản hiện đại của chúng. Đường phố ở đây ngập trong tiếng còi xe, như thể đem đến một thứ âm thanh nền cho sự chuyển mình của nền kinh tế Việt Nam trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ở châu Á.
Mặc dù Hà Nội xưa nay là điểm đến hấp dẫn cho khách du lịch phương Tây tới khám phá Việt Nam, TP HCM vẫn là đầu tàu kinh tế của Việt Nam, một nơi để cảm nhận nhịp điệu của cuộc sống đang diễn ra trên đất nước này. Khoảng 30% sản lượng kinh tế và 40% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam bắt nguồn từ TP HCM. Và xe máy chính là phương tiện giao thông chủ đạo ở thành phố này.
Ngồi trên xe máy là một cách tuyệt vời để khám phá thành phố, mặc dù, đối với người nước ngoài, việc thuê một chiếc xe máy và tự lái có thể là một việc nguy hiểm. Trên mọi góc phố đều có những người lái xe ôm đợi khách. Giá của mỗi chuyến đi giao động từ mức 1 đến 2USD tùy theo bạn muốn đi tới tòa nhà UBND thành phố, chợ hàng thủ công mỹ nghệ hay Dinh Độc lập.
Những chiếc xe tay ga của Joynt có giá từ 2.500 đến 5.000USD và rẻ hơn những mẫu xe tương tự được chế lại tại Mỹ, mặc dù giá vận chuyển từ Việt Nam đi đã là 500USD.
Bộ sưu tập xe tay ga của Joynt hiện là 30 chiếc, bao gồm một chiếc từ thời chiến tranh thế giới hai. Khi được hỏi điều duy nhất mà ông cảm thấy tiếc là gì, Joynt cho biết, đó là việc ông đã bán một chiếc Vespa Grand Sport động cơ 160cc với giá 900 USD vào thời điểm 2 năm trước đây. Hiện nay, chiếc xe này có giá khoảng 7.000 USD. Theo Joynt, hiện ở Đông Nam Á hiện chỉ còn 1 chiếc xe khác như vậy, và ông tin là chiếc xe đó thuộc về nhà vua của Thái Lan.
(Theo VnEconomy)