Thông tin trên được cả đài Al-Arabiya của Ảrập Xêút, Al-Hurrah (do Mỹ tài trợ), và đài truyền hình nhà nước của Iraq đưa ra. Theo đó, việc xử tử diễn ra ra lúc 6 giờ sáng ở Iraq (10 giờ Hà Nội).
Cùng bị xử tử với Saddam Hussein là em cùng mẹ khác cha Barzan Ibrahim và Awad hamed al-Bandar, cựu chánh án Tòa án Cách mạng Iraq.
Trước đó, cố vấn của Thủ tướng Nouri al-Maliki khẳng định ông Saddam Hussein sẽ lên giá treo cổ vào sáng nay.
![]() |
Saddam Hussein trong phiên tòa. |
Vị cố vấn trên phát biểu với điều kiện giấu tên. Ông nói rằng thời gian đó đã được nhất trí trong một cuộc họp hôm qua giữa các quan chức Mỹ và Iraq.
Việc thi hành án này diễn ra ngay trước lễ Eid của người Hồi giáo - bắt đầu từ trưa nay và sang tới tuần sau. Trước đó, Saddam Hussein từng có lần phát biểu rằng nếu tòa kết án tử hình, ông muốn được xử bắn.
Các luật sư của Saddam gửi đơn khiếu nại lên cả tòa án Mỹ để mong ngăn chặn việc xử tử vào phút chót. Tuy nhiên, thẩm phán Colleen Kollar-Kotelly, sau khi nghe các lập luận qua điện thoại, đã bác bỏ đơn này. Bà bình luận tòa án Mỹ không có thẩm quyền để can thiệp vào tiến trình pháp lý của một nước khác.
“Saddam sẽ bị giao nộp cho phía Iraq ngay trước khi bị xử tử”, vị quan chức này cho biết. Cựu tổng thống đã bị Mỹ giam giữ kể từ khi bị bắt sống hồi tháng 12/2003.
Saddam đã gặp hai người em cùng mẹ khác cha trong tù hôm thứ năm và chuyển cho họ các tài sản cá nhân và một bản chúc thư. Najeeb al-Nueimi, một thành viên của nhóm luật sư của Saddam ở Doha, Qatar, cũng yêu cầu một cuộc gặp cuối cùng với cựu tổng thống Iraq. “Con gái ông ấy ở Amman (Jordan) cứ khóc mãi, cô ấy nói, Hãy mang tôi đi theo ông", al-Nueimi cho biết.
Al-Nueimi nhận xét giới chức Mỹ giam giữ Saddam thay vì để phía Iraq làm việc này, nhằm tránh cho ông ta khỏi bị hạ nhục trước khi chết. Mỹ cũng muốn thi thể cựu tổng thống không bị cắt xẻo, điều xảy ra với nhiều lãnh đạo Iraq bị mất quyền.
“Mỹ muốn ông ấy lên giá treo cổ trong danh dự”, al-Nuemi giải thích. Nếu không, “việc này sẽ dẫn đến bạo loạn và Mỹ sẽ bị quy trách nhiệm”.
Chính phủ Yemen và Libia đề nghị tha mạng cho cựu tổng thống vào phút chót. Thủ tướng Yemen Abdul-Kader Bajammal viết thư cho Tổng thống Mỹ và Tổng thống Iraq, cảnh báo trong bức thư gửi ông Bush rằng xử tử Saddam sẽ “tăng bạo lực sắc tộc ở Iraq”. Còn nhà lãnh đạo Libya Moammar Gadhafi thì bình luận trên đài al-Jazeera rằng việc xét xử cựu tổng thống Iraq là trái pháp luật và ông ta nên bị xử lại tại một tòa án quốc tế. Thủ tướng Iraq al-Maliki bình luận phản đối việc xử tử Saddam sẽ là một sự xúc phạm với các nạn nhân của ông ta.
(Theo VnExpress)