Thân nhân các nạn nhân của BTK lắng nghe thông báo của cảnh sát. |
BTK là chữ viết tắt của "bind, torture, kill" (trói, tra tấn, giết) mà kẻ thủ ác thường ký tên trong các lá thư gửi đến cảnh sát và báo giới. Đến nay, cảnh sát xác nhận tên thật của hắn là Dennis Rader, 59 tuổi, làm việc ở thành phố Park lân cận. Y bị tình nghi đã giết hại dã man ít nhất 10 nạn nhân. Cảnh sát cho biết DNA của y trùng khớp với dấu vết DNA để lại hiện trường của ít nhất một vụ giết người.
Theo Thanh Niên, các vụ giết người xảy ra trong khoảng thời gian từ 1974 đến 1986, trong đó nạn nhân hầu hết là phụ nữ, bị giết tại nhà riêng của mình. Các cuộc khám nghiệm tử thi cho thấy họ đã bị tra tấn trước khi chết. Thủ phạm đã gửi hàng loạt lá thư khiêu khích cảnh sát và báo giới từ năm 1977-1979.
25 năm sau đó - tức năm 2004 - y lại một lần nữa làm cả thành phố Wichita hoảng loạn với những lá thư có kèm bản sao bằng lái và nữ trang của các nạn nhân trước đây, cùng các thông tin về tuổi tác và thời thơ ấu của y. Người dân lo lắng tìm cách tăng cường an ninh tại nhà riêng, mua cả bình xịt hơi cay và gậy bóng chày về làm vũ khí. Bây giờ thì họ đã có thể thở phào nhẹ nhõm.