Theo dự thảo này, đối với dự án thuộc diện đăng ký cấp giấy phép đầu tư (theo Luật đầu tư chung), không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện, có mức vốn đầu tư đến 800 tỷ đồng, sẽ do cơ quan quản lý đầu tư cấp tỉnh cấp giấy phép. Riêng với các dự án không thuộc diện phân cấp cho địa phương hoặc dự án nhóm A, Bộ Kế hoạch Đầu tư sẽ tiếp nhận hồ sơ và lấy ý kiến các bộ, cơ quan ngang bộ theo quy trình thẩm định hiện hành.
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài cho rằng, để tránh tình trạng các nhà đầu tư dự án thuộc nhóm A phải mất nhiều thời gian để chờ xin ý kiến các bộ, ngành, sắp tới sẽ công bố lộ trình mở cửa đối với các lĩnh vực dịch vụ như ngân hàng, tài chính, phân phối, vận tải, du lịch...
Cơ quan được phân công quản lý đầu tư sẽ căn cứ trên lộ trình và quy hoạch vùng để cấp phép cho nhà đầu tư, thay vì phải chờ xin ý kiến các cơ quan chuyên ngành như hiện nay.
(Theo Tuổi Trẻ)