Vào ngày Tổng thống Mỹ Donald Trump bị luận tội ở Washington hôm 13/1, tiền sảnh của tòa nhà văn phòng Trump Building tại số 40 phố Wall, New York gần như vắng lặng, chỉ có vài bước chân vội vàng lướt qua lớp đá hoa cương bóng loáng. Nhưng bên trên những chiếc thang máy bằng vàng của tòa nhà, rắc rối dường như đang khuấy động ở một trong những tài sản giá trị nhất của ông Trump khi hàng loạt người thuê văn phòng đang muốn dọn đi.
Bên trong một văn phòng luật tại Trump Building, hai đối tác đã xung đột về việc có nên tiếp tục trả tiền thuê nhà cho một chủ nhà đã khuyến khích cuộc bạo động chết người ở Capitol hay không. Trên tầng 24, một tổ chức phi lợi nhuận chống lại bệnh lao đang tìm cách hủy hợp đồng để rời đi.
Và trong tầng hầm của Trump Building, những cánh cửa hầm ngân hàng cổ điển nặng hơn 10 tấn mở toang. Ở đó, trong một phòng câu lạc bộ mà ông Trump đã cải tạo, bản tin đang phát trên một chiếc tivi chính là việc Quốc hội bỏ phiếu chống lại ông Trump.
Tất cả những điều này cho thấy đế chế của Trump đang "rung lắc" sau khi nhiệm kỳ tổng thống của ông ấy đang dần khép lại với hàng loạt cáo buộc.
Tập đoàn Trump Organization do hai con trai ông Trump là Eric và Don Jr. điều hành, đang phải vật lộn với hậu quả tàn khốc của đại dịch Covid-19 và tiếp đến là sự tẩy chay đến từ cáo buộc ông Trump "kích động bạo lực" gây nên cuộc bạo loạn ở điện Capitol hôm 6/1. Những nỗ lực bán khách sạn hạng sang của ông Trump ở Washington đã bị gác lại, các tòa nhà văn phòng của ông mất giá trong bối cảnh dư thừa nguồn cung và các sân golf của ông đang đối mặt với thế hệ trẻ không mấy mặn mà với bộ môn này.
Khi nhậm chức Tổng thống vào năm 2017, ông Trump sở hữu khối tài sản 3 tỷ USD. Mặc dù giá cổ phiếu tăng vọt và việc cắt giảm hàng chục triệu USD tiền thuế, đến nay ông Trump vẫn sẽ nghèo đi khoảng 500 triệu USD, theo Bloomberg.
Các tòa nhà của ông đang gánh khoản nợ hơn 1 tỷ USD, phần lớn số đó sẽ đến hạn thanh toán trong ba năm tới và hơn một phần ba trong số đó được ông bảo lãnh cá nhân. Việc tái cấp vốn, tìm kiếm nguồn cho vay mới cũng gặp khó khăn khi nhiều ngân hàng tuyên bố không giao dịch với ông Trump, vị Tổng thống đầu tiên bị luận tội 2 lần trong một nhiệm kỳ.
Barbara Res, người từng là giám đốc điều hành lâu năm trong một công ty của ông Trump, cho biết: "Chưa bao giờ có chuyện như thế này xảy ra với ông ấy. Câu hỏi là ông ấy sẽ quay lại thương trường chứ? Tôi nghĩ là có vì ông ấy luôn muốn quay lại, nhưng mọi thứ sẽ không trở về như cũ được nữa".
Đế chế kinh doanh của ông Trump đã sống sót sau những vụ phá sản sòng bạc ở thành phố Atlantic, hãng hàng không và các thương hiệu Trump Steaks, Trump Vodka. Người đàn ông đã đặt câu nói cửa miệng của mình là "Nước Mỹ trên hết" giờ đây lại chỉ có thể tìm kiếm các mối quan hệ đối tác và các thỏa thuận kinh doanh ở nước ngoài.
Dù vậy việc chuyển hướng ra nước ngoài không phải dễ dàng với đế chế kinh doanh của ông Trump sau khi Deutsche Bank, ngân hàng lớn nhất Đức tuyên bố dừng hợp tác với ông. Ngân hàng Signature, nơi con gái Ivanka của ông từng phục vụ trong hội đồng quản trị, cũng đóng tài khoản của ông. Cushman & Wakefield Plc, nhà môi giới cho thuê văn phòng của tòa tháp Trump cũng cắt đứt quan hệ với ông Trump.
Tòa tháp Trump Tower ở số 56 phố Đông, New York từng là biểu tượng cho sự giàu có và là tài sản lớn nhất của ông Trump. Nơi đây là trung tâm đế chế của ông Trump nhưng giờ vắng lặng khi khu vực này bị phong tỏa do lệnh giãn cách xã hội bởi Covid-19. Tòa tháp đã đóng cửa không cho khách tham quan do đại dịch, các nhà hàng, quán bar, quán cà phê và quán kem của Trump cũng tạm ngừng kinh doanh.
Đại lộ số 5 gần tháp Trump Tower gần như vắng vẻ. Các cửa hàng trống đang tăng lên và một số cửa hàng còn lại hiện chỉ hoạt động theo lịch hẹn. Theo Hội đồng Bất động sản New York, giá thuê đã giảm 32% so với mức đỉnh năm 2018. Mặt bằng cho thuê của ông Trump ở số 57 phố Đông hiện được hãng trang sức Tiffany thuê nhưng họ cũng sớm chuyển đi trong vài tháng tới.
Bên trong Trump Tower, giá của căn hộ xa hoa rộng 1.596 feet vuông (148 m2) cũng lao dốc. Căn hộ 55B, với sàn màu xanh da trời và trần nhà được gắn huy chương, hiện được niêm yết với giá 2,995 triệu USD, thấp hơn khoảng 2,5 triệu USD so với bốn năm trước. Giá bất động sản tại tòa nhà chọc trời này của ông Trump đã giảm một phần ba kể từ khi ông nhậm chức, theo dữ liệu của StreetEasy.
Thậm chí trước khi cuộc bạo loạn ở Điện Capitol, công ty của ông Trump đã phải nhượng bộ một số điều kiện với người thuê nhà tại Trump Tower. Khoản nợ 137 triệu USD tại bất động sản này đã được thêm vào danh sách theo dõi của ngân hàng vào tháng 11 sau khi doanh thu giảm xuống dưới mức đảm bảo.
Warren A. Estis, đối tác sáng lập tại công ty luật bất động sản Rosenberg & Estis và là chủ sở hữu của một căn penthouse trên tầng 86 tại Trump Tower, cho biết: "Tôi không tin rằng tên của anh ấy sẽ mang lại sự cao cấp hiện tại". Tuy nhiên, Estis cho biết ông không nghe thấy tiếng cãi vã nào từ hội đồng quản trị căn hộ về việc tước tên Trump khỏi tòa nhà.
"Có vẻ như Donald rất kiên cường và tôi hy vọng anh ấy sẽ phục hồi sau điều này", doanh nhân Estis nói.
Mới đây thành phố New York cũng tuyên bố ngừng hợp tác kinh doanh với ông Trump. Các quan chức có kế hoạch chấm dứt các hợp đồng hơn 17 triệu USD với doanh nghiệp gia đình của tổng thống, bao gồm hai sân trượt băng ở Công viên Trung tâm và một sân golf ở khu Bronx.
"Thành phố New York không có quyền hợp pháp để chấm dứt hợp đồng của chúng tôi và nếu họ quyết định tiếp tục, họ sẽ nợ Trump Organization hơn 30 triệu USD," Tập đoàn của ông Trump cho biết trong một tuyên bố. "Đây không gì khác hơn là sự phân biệt đối xử chính trị, một nỗ lực vi phạm Tu chính án thứ nhất và chúng tôi có kế hoạch đấu tranh mạnh mẽ".
Cách đây không lâu, câu hỏi lớn trên thương trường thường xoay quanh việc ông Trump liệu có lấn sân sang lĩnh vực truyền thông khi rời nhiệm sở hay không. Giờ đây, cuộc thảo luận trong giới tài chính lại xoay quanh việc liệu ông Trump có thể bảo vệ đế chế kinh doanh của mình hay không. Ông ấy sẽ phải thuyết phục những người cho vay rằng ông xứng đáng để họ chấp nhận rủi ro và chứng minh cho các nhà đầu tư rằng tên thương hiệu của ông vẫn còn mạnh.
Luật sư, nhà phê bình Michael Cohen: "Nhiệm kỳ tổng thống và ngôn ngữ phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính và bài ngoại của Donald đã làm hoen ố thương hiệu đến mức nó trở nên vô giá trị".
Eric Trump, con trai thứ hai của ông Trump, người trực tiếp điều hành Trump Organization đã phủ nhận những cáo buộc trên. Eric khẳng định những "cú đánh" gần đây không đe dọa tới vấn đề tài chính đối với đế chế kinh doanh của gia đình Trump.
"Chúng tôi có một người đàn ông sẽ được theo dõi đến tận cùng trái đất bởi một trăm triệu người Mỹ", Eric khẳng định ông Trump vẫn nhận được nhiều sự ủng hộ.
Trong khi đó nhiều chuyên gia cho rằng đế chế của ông Trump có thể sống sót nếu mở rộng hoạt động ra nước ngoài. Trong nhiệm kỳ tổng thống ông Trump cam kết rằng các doanh nghiệp của ông sẽ không ký các thỏa thuận mới ở nước ngoài, nhưng thực tế các công ty của ông đã mở rộng hợp tác ở Thổ Nhĩ Kỳ, Philippines và Ấn Độ. Ngoài ra ông Trpm cũng đã phát triển mối quan hệ kinh doanh chặt chẽ tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Saudi Arabia.
Hussain Sajwani, chủ tịch DAMAC Properties của Dubai, cho biết ông hoan nghênh cơ hội mở rộng mối quan hệ kinh doanh với ông Trump.
"Chúng tôi có mối quan hệ tuyệt vời với Trump Organization, và hãy yên tâm, chúng tôi hoàn toàn không có ý định hủy bỏ thỏa thuận của mình" ông Sajwani nói trong một tuyên bố.
Sơn Nam (Theo Bloomberg)