Theo bản báo cáo của hãng kiểm toán danh tiếng Deloitte, đây là lần đầu tiên sau 9 mùa bóng, Real Madrid lật đổ được "ngai vàng" của MU trên thương trường. Một quan chức của Deloitte cho biết bảng xếp hạng được xét trên lợi nhuận của CLB chứ không phải tài sản riêng của các vị Chủ tịch. Chính vì vậy dù chẳng ai nghi ngờ gì về túi tiền vô tận của tỷ phú Abramovich nhưng Chelsea vẫn không thể chen chân vào Top đầu những đội bóng cự phú.
Chính sách mỗi năm một ngôi sao đã mang lại khoản thu nhập khổng lồ từ quảng cáo cho Real. |
Trong mùa bóng trước, thu nhập của "Kền kền trắng" tăng 17 % và đạt mức 328 triệu USD trong khi cùng thời gian đó Quỷ đỏ chỉ kiếm được 293 triệu USD. Có điểm tương đồng duy nhất là trong thời gian này, cả 2 CLB khổng lồ đều chẳng đoạt được bất cứ danh hiệu nào trên sân cỏ.
Vị trí thứ 3 trong danh sách thuộc về đội bóng của Thủ tướng Italy Berlusconi AC Milan với 279 triệu USD. Tiếp theo là nhà vô địch Serie A Juventus và vô địch Premiership Chelsea.
"Nguồn thu nhập lớn nhất của Real không đến từ tiền bán vé, như tại nước Anh, hay tiền bản quyền truyền hình, giống như ở Italy mà lại là do sự tăng trưởng của hoạt động thương mại", bản báo cáo của Deloitte cho biết.
Về khoản này, nhà vô địch marketing một thời là MU cũng phải ngả nón khâm phục tài năng của chủ tịch Real, Florentino Perez. Những chuyến du đấu kiếm tiền tại Châu Á, những hợp đồng quảng cáo, tài trợ dựa trên danh tiếng của Beckham, Ronaldo... đã mang về 45% trong tổng thu nhập của Real.
Tuy tạm thời thất thế nhưng theo nhận xét của các chuyên gia tiếp thị thì "thương hiệu MU vẫn nằm trong số những nhãn mác nổi tiếng nhất toàn cầu và hoàn toàn có thể trở lại ngôi đầu nếu CLB này đoạt được một vài danh hiệu trên sân cỏ".
K.L.