- Nhiều vai diễn thành công của Hồng Ánh có được sự đồng cảm của khán giả, vậy đối với chị thì sao, chị tìm thấy gì từ những vai diễn của mình?
- Tôi trưởng thành và lớn hơn rất nhiều. Tôi học được trong vai diễn những điều tốt đẹp của cuộc sống, tình bạn, tình yêu, sự cao thượng, lòng vị tha. Nhiều vai diễn có những khí chất tôi vô cùng khâm phục. Nói chung vai diễn dạy tôi biết cách sống yêu thương và san sẻ nhiều hơn.
- Bí quyết nào giúp cho chị giữ mãi được niềm yêu mến của khán giả?
- Lao động. Niềm say mê lao động nghệ thuật.
Diễn viên Hồng Ánh.
- Giữa dòng phim thị trường đang phát triển mạnh, nếu phải lựa chọn, chị sẽ chọn bộ phim thị trường có đông khán giả đến xem - thu lợi nhuận cao hay những bộ phim nghệ thuật - mục đích tham dự liên hoan đoạt giải rồi cất kho?
- Với tôi chỉ có phim hay hoặc dở mà thôi. Khái niệm thế nào còn phụ thuộc vào khẩu vị mỗi người, anh thích ăn món nào người ta sẽ chọn món đó. Nhiệm vụ của chúng tôi là soạn ra thật nhiều món cho khán giả lựa chọn. Thể loại nào cũng nên có, đừng phê phán hoặc triệt tiêu nhau. Vấn đề là làm như thế nào để có số lượng những bộ phim hay ngày càng nhiều hơn, thoả mãn nhu cầu thưởng thức của người xem.
- Quan niệm sống của chị như thế nào?
- Mười năm gắn bó với nghề diễn, quan niệm về nghề cũng chính là quan niệm về cuộc sống của tôi "Sống và làm việc để hướng tới những gì tốt đẹp nhất".
- Những giải thưởng ảnh hưởng như thế nào đến sự nghiệp của chị?
- Giải thưởng mang đến cho tôi khích lệ về tinh thần nhiều hơn để thêm yêu và gắn bó với công việc mà mình đam mê. Đó là kết quả của sự lao động trước đó chứ nhiều khi không thể nói là sự may mắn. May mắn không thể đến nhiều lần bởi cả nếu cuộc đời lúc nào cũng may mắn thì Hồng Ánh đã chẳng phải nỗ lực lao động làm gì. Còn cơ hội để được tiếp nhận với những vai chính sắp tới chắc chắn sẽ ít đi rất nhiều khi tôi khoác trên mình những giải thưởng, vì đấy vẫn còn là quan niệm của đa số đạo diễn. Dường như họ thích làm cũ một diễn viên mới hơn là làm mới một diễn viên cũ và cũng không tin lắm vào chính khả năng của bản thân mình và của cả người diễn viên.
- Chị vừa chuyển sang lĩnh vực đạo diễn, chị hy vọng gì ở vai trò mới này?
- Tôi làm tất cả những gì có thể trong khả năng của mình để được gắn bó với nghề, để không bị khán giả lãng quên. Có những công việc không thuộc về sở trường của tôi lắm nhưng tôi đã làm thì phải hết mình và thật nghiêm túc. Làm đạo diễn, MC, diễn kịch cũng thế thôi. Thật ra đó là những công việc giúp tôi học được nhiều những kỹ năng có lợi cho công việc diễn xuất của mình. Tôi cũng rất tâm đắc với những câu nói của các cụ "nhất nghệ tinh, nhất thân vinh". Còn gì hạnh phúc hơn khi được như thế. Và với tôi, diễn xuất vẫn là công việc mà tôi tâm đắc nhất và muốn làm đến trọn đời. Vai trò đạo diễn là một thử thách mới để tôi thử sức. Để không phải thất vọng thì tôi nghĩ, cần phải làm nhiều hơn nói.