- Chưa qua bất cứ khóa đào tạo diễn xuất nào, vậy khi quyết định nhận một vai diễn mới, anh thường đặt ra những tiêu chuẩn nào?
- Có điều kiện học trường lớp thì tốt nhưng nếu không thì tôi nghĩ, học ngay trên phim trường, học qua từng vai diễn cũng rất bổ ích. Là diễn viên tay ngang nên khi được mời một vai mới, tôi luôn đặt nhân vật mình sẽ đảm nhận lên trên hết. Sau đó sẽ trao đổi với đạo diễn về cảm nhận của mình với nhân vật. Nếu Ok thì nhận, còn không thì đành từ chối.
![]() |
Ca sĩ - diễn viên Hứa Vĩ Văn. |
- Nhiều người cho rằng anh nhận vai anh chàng mê hát đến nỗi phải giả gái trong phim "Ảo ảnh" cũng chỉ vì tiền. Anh nghĩ sao về nhận xét này?
- Đã là diễn viên thì phim của hãng nào cũng vậy, thấy phù hợp thì mới nhận. Tôi không phải là người thích để đồng tiền xỏ mũi. Thật ra, chuyện xung quanh bộ phim Ảo ảnh tôi đã phát biểu nhiều lần nên không muốn nhắc lại. Song qua sự việc đó, tôi rút ra được cho mình bài học kinh nghiệm. Tôi không ngại đóng bất cứ vai nào vì vai diễn không phải là Hứa Vĩ Văn ngoài đời. Tuy nhiên, để tránh trường hợp lên phim khác xa với những gì mình nghĩ, điều quan trọng là phải làm việc thẳng thắn, chân thành với đạo diễn. Một vai diễn mà diễn viên và đạo diễn không đồng quan điểm thì chắc chắn vai diễn đó sẽ chết.
- Cho đến bây giờ, cái tên Hứa Vĩ Văn vẫn chưa thật sự nổi tiếng. Anh nghĩ mình thiếu điều gì cho sự đột phá đó?
- Tôi chưa phải là một diễn viên nổi tiếng và cũng chưa chuẩn bị tâm lý cho việc này. Bởi vậy, tôi thấy mình phải cố gắng nhiều hơn nữa, làm tốt tất cả những việc trong tầm tay.
- Nhiều người mẫu, ca sĩ, diễn viên dùng scandal để có được chút tiếng tắm. Anh nghĩ sao về điều này?
- Chưa bao giờ tôi có ý định phải dùng scandal để nổi tiếng. Tôi thấy nhưng việc ấy chẳng có gì hay ho. Nếu chỉ vì muốn được mọi người biết đến mà phải tạo scandal thì thà tôi là một người bình thường còn hơn. Với tôi, một cuốn sách không cần đẹp nhưng phải hay.
- Ngoài đời anh là người như thế nào?
- Tôi là người rất kém giao tiếp. Suốt 11 năm qua, từ khi tôi đặt bước chân đầu tiên lên sàn diễn thời trang, tôi luôn sống bằng con người thật của mình. Nói thật, nếu tôi khôn khéo hơn, chắc sự nghiệp đã sáng sủa hơn bây giờ gấp nhiều lần.
- Từng đóng phim cùng với những người đẹp như Ngô Thanh Vân, Phạm Thanh Thảo... Có khi nào anh lầm lẫn giữa vai diễn và đời thường?
- Cũng có, nhưng đó là chuyện trước đây. Còn bây giờ, tôi đã rút kinh nghiệm rồi.
- Còn tình cảm anh em giữa anh và Hiền Thục hiện nay thế nào khi cô em lại có phần tỏa sáng hơn ông anh?
- Tôi rất vui khi có được một người bạn cầu tiến và đầy nghị lực như Hiền Thục. Dĩ nhiên, trước thành công của bạn, tôi phải vui mừng chứ. Chúng tôi luôn là bạn tốt của nhau.
(Theo Điện Ảnh Kịch Trường)