![]() |
| Vacxin bại liệt có thể giúp các em nhỏ tránh được căn bệnh nguy hiểm này. |
Được phát minh vào năm 1955, vacxin bại liệt được các phòng thí nghiệm dược phẩm sản xuất hàng loạt nhờ sử dụng tế bào thận của khỉ nâu để làm môi trường nuôi cấy. Năm 1960, người ta tìm thấy virus SV40 trên khỉ và không lâu sau đó là trên những liều vacxin bại liệt đã dùng giống khỉ này để nuôi cấy. Năm 1963, các chuyên gia tuyên bố rằng đã loại bỏ được SV40 trên tất cả các liều vacxin toàn cầu.
Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật Mỹ, loại virus SV40 từng được tìm thấy trên một số dạng ung thư ở người, dù chưa có một khẳng định chính thức nào rằng chúng là thủ phạm gây nên các khối u ác tính. 10 năm trước, Carbone là nhà khoa học đầu tiên công bố bằng chứng về mối liên hệ chưa chắc chắn giữa SV40 và một dạng bệnh ung thư phổi chết người có tên gọi mesothelioma. SV40 lây nhiễm cho khỉ nâu và không có liên quan gì đến virus HIV
Nhưng nay, Trung tâm Y tế Đại học Loyola ở Chicago tuyên bố đã tìm thấy virus SV40 trên 2 trong 3 mẫu vacxin từ thời Xô Viết, được lưu trữ đến ngày nay. Kiểm tra cho kết quả chỉ có 95% số liều là được làm sạch hoàn toàn, đồng nghĩa với việc 5% số liều còn lại có thể ẩn chứa các virus nguy hiểm này.
"Như thế, vacxin bại liệt của Xô Viết vẫn bị nhiễm virus SV40 cho đến tận đầu những năm 80. Chúng gần như chắc chắn đã được sử dụng trên toàn liên bang Xô Viết, và có thể được xuất khẩu sang Trung Quốc, Nhật Bản và một vài quốc gia châu Phi khác", các nhà nghiên cứu nhận định tại hội nghị môi chất vacxin 2004, diễn ra ở Maryland, tuần trước. Điều đó có nghĩa là hàng trăm triệu người có thể đã tiếp xúc với SV40 sau năm 1963.
Theo VnExpress, từ năm 1981, nguy cơ này mới được loại bỏ, khi Liên xô chuyển sang sử dụng một loại vacxin không có SV40 do Tổ chức Y tế thế giới cung cấp.

