Mourinho là HLV trẻ thứ hai trong lịch sử CLB, sau Baresi. Tuy không thành công trong sự nghiệp cầu thủ nhưng Mourinho đạt được mọi danh hiệu cao quý nhất trên ghế HLV: UEFA Cup 2003 (với Porto), Champions League 2004 (Porto), Premier League 2005, 2006 (Chelsea), FA Cup 2007 (Chelsea), Carling Cup 2007 (Chelsea)...
![]() |
Học trò cũ Lampard là đối tượng đầu tiên Mourinho muốn đưa về để tái thiết Inter. Ảnh Mirror |
Với việc trở thành tân HLV của Inter, "Ngài vĩ đại" (Jose tuyên bố ông không còn thích biệt danh "Ngài đặc biệt" nữa) chính thức đảm nhận công việc mới kể từ khi bị Chelsea sa thải hồi tháng 9 năm ngoái. Sức ép và sự kỳ vọng của các Interista dành cho ông hẳn rất lớn bởi Mancini, người mới bị sa thải cũng đem lại cho Inter ba danh hiệu Scudetto liên tiếp.
Nhưng theo Mourinho, nếu Inter muốn thành công, ông phải được đưa về sân San Siro những người mà ông muốn. Và Ban lãnh đạo CLB đã đáp ứng với việc chấp thuận để "bộ sậu": HLV thể lực Rui Farias, HLV thủ môn Silvino Louro, tuyển trạch viên Villa Boas, những người sát cánh cùng ông suốt mấy năm qua theo chân Mourinho đến Inter. Ngoài ra, ông cũng yêu cầu Inter phải đưa bằng được bộ ba Carvalho, Lampard và Drogba về sân San Siro.
Tuy vẫn còn một năm trong hợp đồng nhưng có vẻ như Lampard không còn hào hứng gắn bó với Chelsea. Bởi vậy, khả năng anh đi theo tiếng gọi của Mourinho là rất lớn. Drogba thậm chí còn tuyên bố thẳng thừng là anh sẽ ra đi đến bất cứ nơi đâu mà HLV người Bồ Đào Nha dẫn dắt. Còn về Carvalho, tuy được tân HLV Mark Hughes của Man City mời chào nhưng cầu thủ này vẫn muốn được làm việc với thầy cũ Mourinho hơn. Carvalho cùng với Feirrera đã theo chân "Ngài vĩ đại" từ Porto đến Chelsea năm 2004.
Anh Tuấn