![]() |
Từ Thái Lan, ông Hoàng Vĩnh Giang cho biết: "Phiên họp diễn ra khá êm thấm, không căng thẳng như lo lắng ban đầu. Đoàn thể thao VN cũng gặp rất nhiều thuận lợi vì Thái Lan đã chấp nhận tăng thêm số môn cũng như nội dung thi đấu. Với 43 môn và 488 bộ HC, SEA Games 24 lập kỷ lục trong lịch sử các kỳ SEA Games từ trước đến nay". Ngoài 40 môn với 441 bộ HC đã được thống nhất từ phiên họp năm ngoái, thắng lợi đầu tiên của VN là cùng một vài nước khác đưa môn thể hình với 5 hạng cân 55kg, 60kg, 70kg, 80kg và một hạng cân nữ vào danh sách thi đấu (cùng hai môn polo và kempo). Ngoài ra, đề xuất của VN tăng thêm nội dung ở một số môn có thế mạnh hoặc có khả năng đoạt HC vàng cũng được Thái Lan và các nước ủng hộ, như 5 nội dung của môn canoeing (cả 5 nội dung này đều thuộc nhóm Olympic), quyền Anh thêm hạng 65kg nữ; wushu thêm 2 nội dung tán thủ 65kg nam, 60kg nữ; nhảy cầu từ 6 tăng lên 10 nội dung. Trong số 47 nội dung Thái Lan quyết định "nới" thêm, cũng có khá nhiều nội dung có lợi cho VN là 10km đi bộ của điền kinh, billiard-snooker (3 nội dung), xe đạp lòng chảo (5), karatedo (thêm kata cá nhân nam, nữ, đồng đội kumite nam nữ), đua thuyền truyền thống, thể dục (thêm 5 trong đó có 4 thể dục dụng cụ, một thể dục nghệ thuật). Ở môn nhảy cầu, có thêm nội dung cá nhân nam, toàn năng nam mà theo đánh giá của ông Giang: "VN có 50% cơ hội giành vàng". Ông Giang cho biết: "Theo dự kiến, đoàn TTVN sẽ tham dự khoảng 35-36 môn. Vị trí đứng đầu khu vực tại SEA Games 24 không thoát khỏi tay nước đăng cai Thái Lan với trên dưới 200 HC vàng. VN sẽ cố gắng đoạt khoảng trên dưới 70 HC vàng và đứng trong top ba, nhưng sẽ phấn đấu vươn lên vị trí thứ hai". SEA Games 24 diễn ra từ ngày 6-15/12 tại ba địa điểm của Thái Lan là Bangkok, Korat và Pattaya. (Theo Thanh Niên) |