- Khi chọn vớ (tất), cần lưu ý rằng màu của đôi vớ phải hợp với màu của đôi giày hay chiếc quần tây. Không nên “chỉnh màu” đôi vớ theo chiếc áo sơ mi, áo vest hay cà vạt. Và dù cho đó là màu gì đi chăng nữa, đôi vớ của bạn cũng phải thể hiện một sự “kín đáo” cần có.
- Không có gì tệ hại hơn khi bạn mang một đôi vớ quá nổi, quá loè loẹt, vì chắc hẳn không một ai trong chúng ta lại muốn cái nhìn đầu tiên mà người khác chú ý đến mình lại hướng xuống đôi vớ mà mình đang mang dưới chân!
- Đối với quần tây, nếu bạn chọn một chiếc quần thẳng và hơi ôm thì ống quần không được lật gấu và phải đủ dài sao cho có thể chạm đến phần mu bàn chân. Còn nếu bạn thích mặc loại quần rộng thì gấu quần cần được lật ra ngoài và hơi dài hơn, để phần gấu này có thể “phủ” nhẹ lên đôi giày.
- Cũng cần nhớ: màu của giày cũng không được “chỏi” với màu của bộ vest. Giày màu nâu nhạt sẽ rất hợp với một bộ vest màu sáng. Còn nếu bạn mặc một bộ complet đen thì nhất thiết giày cũng phải màu đen.
- Nếu bạn cảm thấy mình không có khiếu trong việc phối màu thì hãy đeo cà vạt với những chiếc sơ mi có màu đồng nhất, không sọc và cũng không ca rô. Còn nếu bạn muốn “bay bướm” hơn với những chiếc cà vạt “kiểu cách” thì phải chọn một chiếc sơ mi cũng “kiểu cách” như vậy.
Nhưng chú ý: màu sắc giữa sơ mi và chiếc cà vạt không bao giờ được “triệt tiêu” lẫn nhau và những đường nét của chúng cũng phải cùng hướng, có nghĩa là không thể mặc một chiếc sơ mi có sọc chéo qua trái nhưng lại đeo một chiếc cà vạt in sọc chéo qua phải! Và điều quan trọng không kém là phần thân cà vạt ở chỗ rộng nhất phải được “so” kỹ để có thể chạm ngang đến mức dây nịt của quần tây.
Cũng khá thú vị khi có một câu hỏi xem ra rất đơn giản nhưng nhiều người vẫn không tìm ra lời giải và họ thật sự lúng túng khi bị rơi vào tình huống này: có cần phải cài hết toàn bộ nút áo trên bộ veste hay không? Không kể đến những kiểu áo vest được thiết kế chỉ có một nút áo duy nhất, theo nguyên tắc, chiếc nút áo dưới của áo vest sẽ không bao giờ được cài! Và cũng tương tự đối với chiếc áo gilet mà bạn mặc bên trong áo vest (nếu có).
- Ngoài trang phục ra, còn một vật dụng khá “nhạy bén” và rất cần thiết mà bạn không thể quên khi đi dự tiệc, đó chính là cây viết. Hãy thử hình dung nó sẽ giúp ích cho bạn như thế nào trong nhiều tình huống rất cụ thể, nếu bạn cứ phải loay hoay để hỏi mượn một cây viết của người bên cạnh hay trong bàn tiệc?
Hơn nữa, trong những trường hợp này, sự thoải mái và lịch lãm khi bạn làm động tác rút cây viết trong túi ra sẽ gợi lên một “giá trị nam tính” chu đáo, dù cho trong suốt buổi tiệc đó, bạn chỉ sử dụng viết có một lần duy nhất. Bút viết, - chiếc đũa thần của quý ông đấy.
Cuối cùng, bạn cũng đừng quên rằng đồng hồ đeo tay cũng là một vật trang sức không kém phần quan trọng cho ngoại hình của bạn. Nói chung, các kiểu đồng hồ dành cho quý ông là loại có mặt số lớn và thể hiện rõ các chữ số cho việc xem ngày giờ. Đừng chọn kiểu đồng hồ nào mà trong một khoảng không gian “tranh tối, tranh sáng” của buổi tiệc, bạn cứ phải “lúi cúi” mãi mới xem được giờ.
Để có thể tạm kết thúc cho những “quy tắc vàng” dành cho phái nam, chúng ta hãy cùng suy nghĩ xem: dây nịt phải màu gì? Rất đơn giản: luôn luôn phải hợp với màu của đôi giày.
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)