Nhằm khởi động lại ngành du lịch đã đóng băng suốt hai năm qua, chính phủ Singapore nới rộng và giản lược các quy định nhập cảnh dành cho du khách tới đảo quốc này. Singapore cũng vừa công bố hành lang du lịch dành cho người đã tiêm chủng (Vaccinated Travel Lane - VTL) với Việt Nam.
Du khách từ Việt Nam đã hoàn thành tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 có thể đăng ký thẻ thông hành Singapore và nhập cảnh mà không cần phải thực hiện cách ly từ ngày 16/3. Trẻ em chưa được tiêm chủng đầy đủ từ 12 tuổi trở xuống cũng sẽ được phép nhập cảnh vào Singapore.
Đối với những du khách đã được tiêm chủng đầy đủ, cần chuẩn bị:
Chứng nhận tiêm chủng và thẻ thông hành vaccine (Vaccinated Travel Pass - VTP)
Du khách lưu trú ngắn ngày cần tiêm chủng đầy đủ vaccine Covid-19 ít nhất 14 ngày trước khi đến Singapore, cung cấp đầy đủ giấy chứng nhận tiêm chủng dạng kỹ thuật số bằng tiếng Anh do Singapore hoặc quốc gia chủ quản cấp. Bạn có thể tham khảo và cập nhật thông tin mới nhất tại đây.
Sau đó, bạn cần đăng ký thẻ VTP online dành cho du khách từ 3 đến 60 ngày trước khi nhập cảnh qua trang web safetravel.ica.gov.sg. Lưu ý, người đăng ký cần có lịch sử lưu trú ở các quốc gia và vùng lãnh thổ được công nhận theo VTL (trong đó có Việt Nam) trong 7 ngày liên tiếp trước khi bay tới Singapore.
Vé máy bay đến Singapore
Vé máy bay nên mua trên các chuyến bay VTL được chỉ định. Đối với Việt Nam, Singapore mở VTL ở Hà Nội và TP HCM bắt đầu từ ngày 16/3, ở Đà Nẵng từ ngày 27/3. Bạn cần kiểm tra chuyến bay của mình có thỏa mãn điều kiện hay không.
Tải ứng dụng TraceTogether và đăng ký hồ sơ
Bạn cần tải ứng dụng này để đăng ký hồ sơ. Sau khi rời Singapore, dữ liệu ứng dụng TraceTogether phải được lưu giữ trong 21 ngày.
Bảo hiểm Covid-19
Bạn cần mua bảo hiểm y tế Covid-19 với mức bảo hiểm tối thiểu 30.000 SGD (khoảng 500 triệu đồng).
Đặt phòng khách sạn
Tuy không bắt buộc nhưng tốt nhất bạn nên đặt phòng khách sạn từ trước để chủ động.
Ba ngày trước khi khởi hành
Đăng ký và nộp tờ khai nhập cảnh (SG Arrival Card) và khai báo y tế trực tuyến thông qua dịch vụ trực tuyến chính thức trên trang web của cơ quan xuất nhập cảnh Singapore (ICA).
Hai ngày trước khi khởi hành
Nếu nhập cảnh bằng đường hàng không hoặc đường biển, bạn thực hiện xét nghiệm PCR hoặc ART tại các cơ sở chuyên môn có kết quả bằng tiếng Anh.
Đối với du khách chưa tiêm chủng đầy đủ
Hiện tại, du khách chưa tiêm chủng đầy đủ và lưu trú ngắn hạn không được phép nhập cảnh vào Singapore, trừ những trường hợp đặc biệt như lý do nhân đạo và cần xin phép nhập cảnh. Những người này cần xin phép nhập cảnh và nộp hồ sơ tại đây.
- Hai ngày trước khi khởi hành: Thực hiện xét nghiệm PCR hoặc ART tại các cơ sở chuyên môn có kết quả bằng tiếng Anh.
- Khi đến Singapore: Thực hiện cách ly tại nhà 7 ngày (SHN) tại bất kỳ địa điểm cư trú đã đặt trước.
- Sau khi hoàn thành SHN: Thực hiện xét nghiệm PCR
Biện pháp phòng tránh Covid-19 sau khi nhập cảnh Singapore
Các quy định phòng dịch cũng được giản lược nhằm đảm bảo trải nghiệm thoải mái cho du khách khi tới đảo quốc sư tử.
Đeo khẩu trang
Không bắt buộc đeo khẩu trang ngoài trời. Bắt buộc đeo khẩu trang trong không gian kín, ngoại trừ khi ăn uống.
Tụ tập nhóm 10 người
Bạn được phép tập trung tối đa 10 người trong một nhóm cho các hoạt động.
Dùng bữa tại chỗ
Nhóm khách tối đa 10 người đã tiêm chủng đầy đủ có thể dùng bữa tại các cơ sở phục vụ ăn uống, bao gồm các khu ăn uống bình dân (hawker), quán ăn nhỏ có máy lạnh. Đây là những nơi có thực hiện kiểm tra tình trạng tiêm chủng, có thể bằng mã QR hoặc qua ứng dụng.
Khi có triệu chứng nghi nhiễm Covid-19
Bạn cần liên hệ ngay với cơ quan y tế theo hướng dẫn khi nhập cảnh. Bộ Y tế Singapore (MOH) đã ban hành một bộ quy trình mà bạn nên tuân theo nếu cảm thấy không khỏe, có các triệu chứng Covid-19 hoặc có kết quả xét nghiệm dương tính khi đang ở Singapore. Bạn có thể tham khảo thông tin trên trang web của Bộ Y tế Singapore và Gov.sg.
Hà Nguyên (Theo Visit Singapore, Caas.gov.sg)