|
Ngoài cương vị Đệ nhất phu nhân, bà Aliyeva còn được biết đến là một bác sĩ giỏi và người đứng đầu hàng loạt qũy từ thiện cũng như các tổ chức văn hóa. |
|
Sinh ra trong một gia đình học giả, Aliyeva từng nhận được huy chương vàng cho những thành tích xuất sắc của mình thời còn đi học và được tuyển thẳng vào Đại học Y ở Azerbaijan. Năm 1988, người phụ nữ này tốt nghiệp Học viện Y Sechenov Moscow với tấm bằng danh dự. |
|
Sau khi tốt nghiệp đại học, bà Aliyeva làm việc cho Viện nghiên cứu khoa học về bệnh mắt ở Moscow. Tiếp đó, bà hăng hái tham gia và trở thành người đứng đầu các tổ chức, liên đoàn quốc tế. |
|
Năm 2005, phu nhân ông Ilham Aliyev trở thành đại biểu quốc hội Azerbaijan. Đệ nhất phu nhân Aliyeva được đề cử nhận giải thưởng Người phụ nữ vĩ đại của thế ký 21 vào tháng 8/2009. |
|
Ngoài ra, bà còn được Giám đốc Tổ chức UNESCO tặng thưởng huy chương UNESCO Mozart vì những đóng góp trong lĩnh vực văn hóa. |
|
Ông bà Aliyeva kết hôn năm 1983. Họ có hai người con gái và một con trai. |
|
Dù đã có hai cháu ngoại nhưng bà Aliyeva vẫn giữ được dáng vẻ trẻ trung và sành điệu. |
Bình Minh