![]() |
100 tỷ đô la Zimbabwe không mua nổi một ổ bánh mỳ. Ảnh: Guardian |
Quyết định này được đưa ra khi số tiền 100 tỷ đô la Zimbabwe vẫn chưa đủ để mua một ổ bánh mì. Ngoài ra, còn một lý do nữa đó là máy tính và máy rút tiền tự động không thể thực hiện những giao dịch thông thường với số tiền hàng tỷ và nghìn tỷ USD.
Ông Gono cho biết, ngân hàng sẽ phát hành tiền xu, loại tiền đã không còn được nước này sử dụng trong nhiều năm, vì lượng tiền mặt rất khan hiếm. Ngày 21/7, đồng tiền mới của Zimbabwe chính thức được đưa vào lưu thông. Từ đầu năm tới nay, quốc gia này đã phải liên tiếp phát hành những tờ tiền có mệnh giá lớn. Tháng 1, tờ 1 triệu đô được phát hành, sau đó là tờ 50 triệu đô vào tháng 4. Những tờ tiền này nhanh chóng bị mất giá và được thay thế bằng các tờ có mệnh giá 5 tỷ, 25 tỷ, 50 tỷ.
![]() |
Tổng thống Zimbabwe, ông Robert Mugabe. Ảnh: Corbis |
Zimbabwe là quốc gia có tỉ lệ lạm phát cao nhất thế giới. Các nhà kinh tế nước này tiết lộ, mức lạm phát đã gần tới ngưỡng 12,5 triệu %. Tiền có mệnh giá càng lớn sẽ càng nhanh chóng mất giá khi tỉ lệ lạm phát tiếp tục tăng phi mã.
"Thực tế là sự khan hiếm về tất cả mọi thứ đã đẩy giá cả lên cao. Chính phủ không chỉ gây nên sự khan hiếm này mà còn làm tổn hại tới khả năng bình ổn tình hình", chuyên gia kinh tế John Robertson giải thích.
Theo Guardian, hôm qua, Tổng thống Zimbabwean Robert Mugabe đã chính thức tuyên bố tình trạng khẩn cấp, hậu quả từ cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng của quốc gia này. Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia, ông Mugabe nói: "Các doanh nghiệp nước ngoài không bắt tay hợp tác với chúng ta nữa. Do đó, chúng ta sẽ phải áp dụng những biện pháp khẩn cấp".
Minh Phương