Mơ mộng, lý tưởng
Bạn sống theo chủ nghĩa lý tưởng. Ví dụ, khi bạn thích một người nào đó, nếu bạn đặt rất nhiều tâm sức để chinh phục họ, chỉ cần người đó tỏ ra vui vẻ một chút, bạn sẽ nghĩ họ hoàn toàn thích mình. Nhưng chưa chắc đó là sự thật. Tương tự, khi bạn gặp một vấn đề, bạn sẽ cố tình suy nghĩ giải quyết nó theo hướng bản thân mong muốn, cố tình hạ thấp cấp độ nghiêm trọng, trong khi thực tế thì tác động của vấn đề không thay đổi. Thông qua tư duy lý tưởng hóa, bạn che giấu nỗi sợ hãi khi chấp nhận thực tế, tự đánh lừa chính mình. Bạn phải bước ra khỏi thế giới "viển vông" này, và chấp nhận thực tế.