Thứ tư, 17/10/2018, 10:00 (GMT+7)

Quang Hải, Văn Quyết tranh thủ đi nhận giải trước khi sang Hàn Quốc

Nhiều thành viên tuyển Việt Nam được vinh danh trong gala tổng kết mùa giải của VPF.

Quang Hải mở màn cho buổi gala tổng kết mùa giải 2018 do VPF tổ chức chiều 16/10 bằng màn biểu diễn với VĐV tâng bóng nghệ thuật Đỗ Kim Phúc.

Tại buổi lễ này, Quang Hải được vinh danh là Cầu thủ trẻ xuất sắc còn Văn Quyết nhận giải Cầu thủ hay nhất V-League 2018.

Trong mùa giải vừa qua, Quang Hải và Văn Quyết góp công lớn giúp CLB Hà Nội giành chức vô địch V-League sớm 5 vòng đấu, đạt số điểm kỷ lục (64 điểm). Quang Hải ghi được 9 bàn cho Hà Nội trong khi Văn Quyết có 7 bàn và 13 pha kiến tạo.

Chia sẻ khi nhận giải Cầu thủ hat nhất V-League 2018, Văn Quyết gửi lời cảm ơn đồng đội, ban huấn luyện, vợ con và gia đình đã ủng hộ, động viên để anh có được phong độ tốt như mùa giải vừa qua.

Khi được hỏi có mong đứng ở vị trí của Văn Quyết trong tương lai không, Quang Hải cho biết điều quan trọng nhất là thành tích của tập thể, danh hiệu quá nhân không quá quan trọng với anh.

Văn Quyết, Nghiêm Xuân Tú, Quang Hải, Đặng Văn lâm, Đỗ Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu, Công Phượng nhận kỷ niệm chương khi nằm trong đội hình tiêu biểu của mùa giải. Vì nhiều lý do 4 cầu thủ khác gồm Vũ Văn Thanh (HAGL), Zarour Chaher (Khánh Hòa), Moses Oloya (Hà Nội), Hoàng Thịnh (Thanh Hóa) không góp mặt trong lễ trao giải. Danh hiệu HLV hay nhất V-League 2018 được trao cho HLV Chu Đình Nghiêm của CLB Hà Nội. Ngay sau lễ trao giải, các cầu thủ có tên trong danh sách tập trung tuyển Việt Nam phải ra sân bay để cùng các đồng đội sang Hàn Quốc tập huấn chuẩn bị cho AFF Cup 2018.

Các cầu thủ hay nhất tại CLB mùa giải vừa qua gồm Duy Mạnh (Hà Nội), Ngọc Duy (Sài Gòn), Omar (Thanh Hóa), Công Phượng (HAGL), Lê Sỹ Minh (Nam Định), Phan Văn Đức (SLNA), Quốc Chí (Khánh Hòa), Đinh Thanh Trung (Quảng Nam), Đức Chinh (Đà Nẵng), Nguyên Sa (Than Quảng Ninh), Phi Sơn (TP HCM), Ngôc Quốc Tùng (Cần Thơ) và Tiến Linh (Bình Dương).

Tiền đạo Oseni của Hà Nội nhận danh hiệu Vua phá lưới V-League 2018 với 17 pha lập công. Danh hiệu bàn thắng đẹp nhất giải được trao cho Đình Bảo của CLB Hải Phòng.

HLV Đức Thắng của Thanh Hóa nhận bảng danh vị Á quân Cup quốc gia. Hai đội đồng hạng ba là CLB Hà Nội và SLNA.

Đại diện của Bình Dương nhận Cup quốc gia.

HLV Hải Biên của CLB Viettel nhận Cup vô địch giải hạng Nhất.

Danh hiệu Vua phá lưới giải hạng Nhất thuốc về tiền đạo Y Thăng ÊBan của CLB Đắk Lắk với 15 bàn thắng.

Minh Khang

Đánh giá phiên bản mới