Thứ hai, 3/12/2018, 10:30 (GMT+7)

Quang Hải, Anh Đức liên tục nằm sân vì đối thủ chơi xấu

Philippines áp dụng lối chơi rắn, không ngần ngại phạm lỗi và chơi tiểu xảo với cầu thủ Việt Nam.

Ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018 trên sân của Philippines tối 3/12, Quang Hải là cầu thủ bị đối phương chăm sóc kỹ nhất bên phía tuyển Việt Nam. Mỗi khi tiền vệ của CLB Hà Nội có bóng, luôn có ít nhất một cầu thủ Philippines lao vào tranh chấp.

Tuy nhiên, việc lấy bóng trong chân của cầu thủ kỹ thuật như Quang Hải không phải là chuyện dễ. Chính vì thế, cầu thủ Philippines không ngần ngại chọn giải pháp phạm lỗi.

Trong hiệp một, Quang Hải liên tục nằm sân sau những pha chơi rắn, thô bạo của đối thủ.

Anh Đức là cầu thủ mở tỷ số cho Việt Nam với cú đánh đầu hiểm hóc ở phút thứ 12. Tiền đạo của Bình Dương sau đó được các hậu vệ Philippines 'chăm sóc' kỹ hơn.

Nửa cuối hiệp một, Anh Đức bị cầu thủ Philippines thúc cùi chỏ vào ngực. Trước đó, anh cũng phải nằm sân sau pha tranh bóng với đối phương.

Anh Đức phải nhờ tới sự chăm sóc của các bác sĩ sau tình huống tiểu xảo của đối thủ.

Nhiều người lo lắng tiền đạo 33 tuổi phải sớm rời sân nhưng anh vẫn có thể tiếp tục thi đấu.

Trọng Hoàng nằm sân đau đớn sau một pha phạm lỗi của cầu thủ Philippines.

Cầu thủ Philippines lao gầm giày vào Đức Chinh ở hiệp hai.

Chân sút tuyển Việt Nam nằm vật ra sân, lăn lộn kêu đau sau tình huống này.

Philippines 1-2 Việt Nam
 
 

Philippines 1-2 Việt Nam

Ảnh: Đức Đồng

Minh Khang

Đánh giá phiên bản mới