Phong là kẻ gây ra vụ án mạng tại khu vực cây xăng Đông Á, phường Đông Hải, thành phố Hải Phòng. Theo nhận định của cơ quan điều tra, đây là vụ án có dấu hiệu thanh toán nhau theo kiểu xã hội đen, gây dư luận đặc biệt tại thành phố Cảng.
Ngay sau khi gây án, Phong đã bỏ trốn và bị bắt theo lệnh truy nã. Khi bị bắt tạm giam, Phong được giam tại buồng số 2 theo ý kiến của Giám đốc công an thành phố Hải Phòng. Nhưng sau đó, một số cán bộ quản giáo và cảnh sát bảo vệ và Hỗ trợ tư pháp đã tự ý chuyển bị can Phong đến buồng giam số 5, nơi có buồng thồng gió và bị can này đã cưa chấn song sắt và bỏ trốn.
Trước đó, vào cuối tháng 9, cũng tại trại tạm giam công an thành phố Hải Phòng, 4 can phạm cũ đã đánh chết 1 can phạm mới vào là Vũ Hữu Vinh tại buồng E. Văn phòng điều tra, Bộ Công an nhận định có dấu hiệu nổi lên của hiện tượng đầu gấu, đại bàng trong buồng giam.
Như vậy chỉ trong thời gian ngắn, tại các trại tạm giam của công an Hải Phòng xảy ra 2 vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Nguyên nhân của vụ bị can giết người bỏ trốn là do công an huyện Thủy Nguyên tự ý điều chuyển bị can từ buồng số 2 sang buồng số 5 để bị can Phong lợi dụng sư hở cưa chấn song sắt trốn thoát. Hành vi tự ý điều chuyển và để cho các can phạm đánh nhau, dẫn đến chết người một phần thuộc về các cán bộ công an, biểu hiện của hành vi lạm quyền và thiếu trách nhiệm.
Vì vậy, văn phòng điều tra Bộ Công an đề nghị Giám đốc công an thành phố Hải Phòng chỉ đạo điều tra về 2 vụ án trên và làm rõ động cơ và trách nhiệm của một số cán bộ quản giáo và cảnh sát bảo vệ và Hỗ trợ tư pháp ở nhà tạm giữ công an huyện Thủy Nguyên.
K. Ngọc