Ngồi cà phê làm việc là xu hướng của giới trẻ những năm gần đây. Nhiều quán được mở ra để phục vụ riêng đối tượng đang tìm những địa chỉ yên tĩnh, wifi nhanh, ổn định. Thậm chí, một quán cà phê dành cho những ai đang bị deadline 'dí' đã ra đời ở Tokyo (Nhật Bản), trở thành một hiện tượng ở đất nước mặt trời mọc. Quán cà phê Genko Shippitsu, hay còn có tên tiếng Anh là Manuscript Writing Cafe, dành cho những người làm nghề viết lách như nhà văn, nhà báo, biên kịch, biên tập viên, copywriter... với thiết kế đơn giản, để khách dành tối đa sự tập trung cho công việc. Tuy nhiên, khi tới đây, khách sẽ bị áp chỉ tiêu như khi đi làm. Trước khi ngồi vào chỗ, bạn sẽ cần thông báo cho nhân viên quán về loại hình công việc sẽ làm như viết tiểu thuyết, bài báo trên tạp chí, kịch bản, dịch thuật, hiệu đính, biên tập... Ngoài ra, bạn sẽ cần đăng ký chỉ tiêu trong ngày như số từ sẽ viết, số trang sẽ dịch, số tài liệu sẽ chỉnh sửa trong thời gian ngồi ở quán. Khi đã đăng ký, khách có thể lấy chỗ ngồi và được trang bị ổ cắm điện, bộ sạc nhanh, đế làm mát máy tính và mật khẩu để đăng nhập vào wifi của quán. Mỗi giờ một lần, nhân viên sẽ đến để kiểm tra tiến độ làm việc. Khách cũng có thể yêu cầu nhân viên nhắc nhở bằng lời nói với các mức độ từ nhẹ, trung bình, đến cao để thúc đẩy bản thân. Đặc biệt, khi hết giờ đăng ký, bạn không hoàn thành công việc sẽ không được phép ra về. Tuy nhiên, đây chỉ là 'áp lực vô hình' giữa khách và quán tự đặt ra để tạo động lực làm việc. Trên thực tế, tất cả khách tới quán đều cố gắng hoàn thành công việc trước khi rời quán. Đây được xem là cách 'chạy deadline' lý tưởng dành cho các freelancer (người làm việc tự do). Mỗi giờ ở quán có giá 300 yen (khoảng 55.000 đồng) và khách có thể ngồi tối đa 6 tiếng. Thực đơn quán chỉ có cà phê và nước lọc. Tuy không được ra về khi chưa xong việc nhưng bạn cũng có thể rời quán để mua đồ ăn từ cửa hàng tiện lợi gần đó hoặc gọi ứng dụng giao đồ ăn. Quán nằm tại khu Koenji, Tokyo. Takuya Kawai, chủ sở hữu của Manuscript Writing Cafe, viết trên Twitter: 'Chúng tôi chỉ tiếp đón những ai đang phải chạy deadline. Cảm ơn mọi người đã thông cảm và hợp tác trong việc duy trì bầu không khí căng thẳng của quán chúng tôi'. Hình thức kinh doanh này đi ngược lại nguyên tắc kinh doanh cà phê thông thường là mang lại sự thoải mái, thư giãn cho khách, nhưng nhiều người lại tỏ ra thích thú. Họ cảm thấy làm việc hiệu quả hơn so với khi không có áp lực. Ảnh: Sora News 24, Yahoo Japan Nguyên Chi