Đến Nha Trang vào tháng 8 là đến với một vùng đất bình yên cùng những trải nghiệm thú vị khiến du khách “phải lòng” ngay từ lần đầu đặt chân tới.

Nếu như Phú Quốc nổi tiếng với hoàng hôn rực rỡ, đặc sản của Nha Trang lại là bình minh tại Vĩnh Lương. Khoảng 5h15, phía chân trời đằng đông ửng hồng, rồi mặt trời như một quả cầu khổng lồ từ từ nhô lên và dát vàng óng ánh trên mặt biển.

Khi mặt trời vừa ló dạng, bạn hãy ngồi trên bãi biển, để chân chạm nhẹ trên cát ướt, sóng mơn man từng ngón chân và hít căng lồng ngực bầu không khí thanh khiết, mặn mòi của biển cả. Đó sẽ là một trong những giây phút khó quên với du khách.

Nha Trang có một con đường ngắn nhưng rất lãng mạn.

Con đường đó nép mình giữa một góc lặng lẽ của Nha Trang và trải đầy hoa giấy đỏ rực giữa ngày hè – đường Bạch Thái Bưởi. Hoa giấy bắt đầu bung nở vào tháng 3, và bừng sắc rực rỡ khi hoà lẫn vào cái nắng vàng ươm trong tháng 8. Mỗi đầu hè, những người con Nha Trang thường gọi về nhà hỏi “hoa giấy đường Thái Bưởi đã nở chưa?”

Con đường nằm ở khu vực Hòn Rớ, bên dòng sông Quán Trường, thuộc xã Phước Đồng, Nha Trang. Để đến đây, bạn qua cầu Bình Tân, rẽ qua đường Nguyễn Văn Linh chạy dọc sông Quán Trường. Gần cuối đường Nguyễn Văn Linh có con đường nhỏ bên phải, rộng 5 m, dài chừng 200 m.

Cùng với động Phong Nha – Kẻ Bàng, vịnh Hạ Long, biển Mỹ Khê… cáp treo Vinpearl Land Nha Trang vào top 30 điểm đến nhất định phải trải nghiệm tại Việt Nam do CNN bình chọn vào tháng 4/2018. Đặc biệt, cáp treo Vinpearl Land Nha Trang là kỳ quan nhân tạo duy nhất trong danh sách này.

Tuyến cáp treo nối phố biển và đảo Hòn Tre đạt chiều dài 3.320 m và có độ cao trung bình 40 -60 m so với mực nước biển. Khi ngồi trên cabin, du khách có thể phóng tầm mắt thu trọn vịnh biển cùng toàn phố biển Nha Trang. Vào ban đêm, dưới ánh sáng của đèn laser và trang trí, kỳ quan nhân tạo này càng rực rỡ.

Cáp treo sẽ dẫn du khách đến thiên đường giải trí lớn nhất Nha Trang – Vinpearl Land. Nơi đây được du khách rỉ tai nhau là điểm đến nhất định phải thử khi đến với phố biển.

Con trẻ thường thích thuỷ cung, công viên nước, thế giới cổ tích tại quảng trường thần thoại hay show trình diễn với những chú cá heo tinh nghịch. Các bạn trẻ lại có thể thử thách lòng can đảm của mình với hàng loạt trò chơi cảm giác mạnh tại vùng đất phiêu lưu, công viên nước và vịnh phao nổi lớn nhất thế giới.

Tại Vinpearl Land Nha Trang, ai cũng có thể tìm thấy những không gian dành riêng cho mình.

Đến Vinpearl Land, các cặp đôi mới yêu nhau có thể cùng nhau lưu lại những phút giây lãng mạn khi ngắm hoàng hôn trên bánh xe bầu trời. Trong khi đó, các bậc cao niên có thể cùng nhau tìm đến với sự yên bình, thư thái khi dạo đồi vạn hoa hay lạc bước đến chốn bồng lai tiên cảnh trên chùa Trúc Lâm.

Đảo Hòn Mun sở hữu cảnh sắc nên thơ nhất trong các hòn đảo tại Nha Trang. Thời điểm đến Hòn Mun lặn ngắm san hô đẹp nhất là vào khoảng tháng 7 đến tháng 9. Thử lặn ngắm ở tầng nước khoảng 10 m, bạn sẽ thấy những đàn cá lớn chơi đùa tung tăng bên những rặng san hô khổng lồ rực rỡ. Hòn Mun có tới khoảng 2.000 loại san hô và 1.500 sinh vật biển.

Tháp Bà là một con đường nhỏ nằm ở trung tâm thành phố Nha Trang. Nơi đây được nhiều bạn trẻ đặt tên là “thiên đường” ăn uống bởi có rất nhiều hàng quán với các loại hải sản tươi sống như tôm hùm, cua, ghẹ… hay món ăn dân dã như bánh xèo, bánh cuốn “ngon bổ rẻ”.

Ngoài những món hải sản, du khách đến đây còn có cơ hội thưởng thức những món ăn dân dã của người dân Nha Trang. Một số món đặc biệt như bánh canh, bánh căn, hay bánh xèo tôm mực.

Các món ăn tại cung đường này đều tươi ngon và giá phải chăng. Nhiều khi chỉ cần khoảng 200.000 đồng là các tín đồ ẩm thực có thể trải nghiệm nhiều món ăn ngon trên cung đường này.

Ngoài các trải nghiệm trên, nếu có thời gian, khách du lịch nên đi tham quan 4 đảo Tứ Bình được mệnh danh là các tiểu Maldives của Việt Nam, hay đến thăm đảo Điệp Sơn, vịnh Vân Phong ăn hải sản tươi sống trên bè.

Bình luận
Bình luận