Công viên thực vật 5 châu duy nhất tại Việt Nam

Tại đồi Vạn Hoa, Nha Trang du khách có thể ngắm các loài hoa khoe sắc suốt 4 mùa cùng nhiều thực vật xứ lạnh hay cây bao báp châu Phi.

Đồi Vạn Hoa gồm chuỗi 5 nhà kính và 3 khu vườn mở ngoài trời tạo ra thế giới thiên nhiên rực rỡ sắc màu. Các khu vực trồng cây được quy hoạch theo vùng khí hậu từ ôn đới, nhiệt đới đến hoang mạc theo kết cấu liên hoàn: Nhà Việt Nam, vườn Nhật, nhà hoa ôn đới, vườn châu Phi…

Toàn bộ nhà kính đều được sử dụng công nghệ điều khiển thông quan cảm biến PRIVA cho phép điều tiết tiểu khí hậu bên trong, đảm bảo điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng như vùng bản địa cho các loài cây quý sinh trưởng.

Ở nhà kính thứ nhất, bạn sẽ lạc vào thế giới của các loài lan.

Lan ở đây có hơn 500 loài, nhiều màu sắc. Tại đây, bạn có thể bắt gặp hầu hết loài lan quý: Lan Hài Bóng, Lan Hoàng Thảo Trần Tuấn, Lan Thuỷ Tiên, Lan Hồ Điệp, Lan Giả Hạc, Lan Trầm Tím…

Sở hữu công nghệ chăm sóc hiện đại, cả vườn lan ở đây nở đồng loạt tạo thành một bức tranh rực rỡ, leo cả trên vòm mái cao. Đến vườn lan này, các tín đồ selfie có thể thoả thích phô dáng, chụp hình.

Nếu thích cẩm tú cầu, thu hải đường, dạ lan hương… khu vườn hoa ôn đới là nơi bạn phải đến.

Lạc vào khu vườn hoa ôn đới này, trong vài giây lơ đễnh nhiều du khách sẽ ngỡ rằng mình đang đi giữa khu vườn Keukenhof của Hà Lan. Ở đó, sắc trắng – xanh – hồng của cẩm tú cầu, sắc đỏ thắm pha lẫn phơn phớt hồng của thu hải đường, sắc cầu vồng của dạ lan hương… cùng lẫn vào nhau, níu chân du khách.

Đối diện vườn hoa ôn đới là vườn hồng. Tại vương quốc của hơn 10.000 cây hồng đồng loạt đơm bông, khách du lịch sẽ được chiêm ngưỡng cả những giống hoa hồng quý và hiếm như: Nina Weibull, Golden Orange Climber, Paul’s Scarlet Climber, New Dawn…

Đối lập với nét quyến rũ của khu vườn hoa ôn đới là vẻ đẹp gai góc của thế giới xương rồng. Khu châu Phi sở hữu bộ sưu tập hơn 400 loài xương rồng cùng hơn 200 loài cây mọng nước với các hình thái đa dạng và độc đáo.

Tại khu vực này, lần đầu tiên các "siêu thực vật" hàng trăm năm tuổi như cây baobab 250 tuổi (thuộc loài Adansonia gregorii), cây chorisia (cây chai), cây oliu 500 tuổi có mặt tại Việt Nam.

Bên ngoài các khu nhà kính đặc hữu từ ôn đới tới sa mạc là khu vườn Nhật và vườn Việt với kiến trúc nhà gỗ đặc trưng theo từng nền văn hoá. Nếu vườn Nhật mang đậm sắc thiền với tùng La Hán, sanh, bách, bonsai… hàng trăm năm tuổi, vườn Việt thân quen với những hồ sen, súng ngoài trời, quy tụ gần 100 loài và bộ sưu tập hoa cúc.

Thăm thú các loài hoa xong, bạn có thể check-in tại góc sống ảo ở đài vọng cảnh trên đồi Vạn Hoa, trước mặt là mênh mông sắc hoa, sau lưng là vịnh Nha Trang xanh biếc.

Thu Ngân
Bình luận
Bình luận