Vào ngày 1/9, Ofcom - cơ quan giám sát truyền hình và truyền thanh Anh - đã ra kết luận cuối cùng sau gần 6 tháng điều tra về phát ngôn của Piers Morgan về Meghan. Trong một phán quyết dài 97 trang, cơ quan quản lý nhận thấy rằng bình luận của Morgan trong chương trình Good Morning Britain không vi phạm quy tắc phát sóng bất chấp số lượng khiếu nại kỷ lục về nhận xét của ông.
"Đây là một quyết định công bằng. Nhận xét của ông Morgan có khả năng gây hại cũng như gây khó chịu cho người xem và chúng tôi đã nhận thấy phản ứng mạnh mẽ của công chúng đối với chúng. Nhưng chúng tôi cũng đã tính đến đầy đủ quyền tự do ngôn luận. Theo quy định của chúng tôi, các đài truyền hình có thể đưa các ý kiến gây tranh cãi vào như một phần của cuộc tranh luận hợp pháp vì lợi ích công cộng", thông báo của Ofcom ghi.
Cơ quan quản lý khẳng định "ông Morgan được quyền nói rằng ông ấy không tin những cáo buộc của Công tước và Nữ công tước xứ Sussex, đồng thời giữ và bày tỏ quan điểm". Ofcom cũng cho rằng: "Có giá trị lợi ích công cộng cao trong việc phát sóng các cuộc thảo luận cởi mở và thẳng thắn về chủng tộc và phân biệt chủng tộc, miễn là họ tuân thủ quy tắc. Chúng tôi cũng cho rằng cuộc phỏng vấn giữa Công tước và Nữ công tước xứ Sussex với Oprah Winfrey chứa đựng những cáo buộc nghiêm trọng và việc chương trình này thảo luận, xem xét kỹ lưỡng những tuyên bố đó là hợp pháp".
Bên cạnh đó, Ofcom cũng nhắc nhở ITV và các đài truyền hình, phát thanh cần thận trọng khi thảo luận về vấn đề sức khỏe tâm thần.
Hồi tháng 3, MC kỳ cựu gây tranh cãi khi đưa ra quan điểm nghi ngờ những gì Meghan chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey. Ông tuyên bố "không tin những gì Meghan kể", bao gồm việc bị mọi người trong Hoàng gia phân biệt chủng tộc, việc từng có ý nghĩ tự tử lúc mang thai vì áp lực và không được gia đình hoàng gia hỗ trợ về vấn đề sức khỏe tâm thần. MC kỳ cựu cho rằng vợ chồng Meghan đang cố tình tuyên truyền để người Mỹ ghét Hoàng gia Anh và gọi đây là một sự "phản bội đáng hổ thẹn đối với Nữ hoàng và Hoàng gia". Trong chương trình hôm sau, Piers tiếp tục tranh luận với người dẫn chương trình dự báo thời tiết Alex Beresford về vấn đề này và đùng đùng bỏ trường quay khi bị Alex nói là có tư thù cá nhân với Meghan.
Chỉ một tuần sau, hơn 57.000 người ký vào đơn gửi tới Ofcom phàn nàn về phát ngôn của Piers Morgan, chỉ trích MC người Anh phân biệt chủng tộc và gây ảnh hưởng tới những người đang gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần. Trước sức ép từ nhiều phía, nhà đài đã yêu cầu Piers Morgan xin lỗi Meghan. Tuy nhiên ông từ chối và thôi việc.
Sau khi Ofcom xóa đơn khiếu nại về Piers Morgan và ủng hộ quyền tự do ngôn luận của ông, MC 56 tuổi vui sướng phản hồi trên Twitter: "Tôi rất vui mừng vì Ofcom đã xác nhận quyền của tôi được không tin vào những tuyên bố của Công tước và Nữ công tước xứ Sussex trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey. Nhiều cáo buộc trong số đó đã được chứng minh là không đúng sự thật. Đây là một chiến thắng vang dội cho quyền tự do ngôn luận và là một thất bại lớn của Công chúa Pinocchios. Tôi có lấy lại được công việc của mình không?".
Hiện tại hashtag #bringbackpiers (đưa Piers trở lại) đang thịnh hành trên mạng xã hội. Các khán giả trung thành của Piers Morgan đồng loạt kêu gọi nhà đài mời Piers trở lại dẫn chương trình Good Morning Britain. Họ tin rằng chương trình này sẽ chết dần chết mòn nếu ông không quay lại.
Ngay từ khi Piers nghỉ việc, tỉ suất người xem Good Morning Britain giảm sút nghiêm trọng. Gần 1 triệu khán giả bỏ xem và chuyển sang Breakfast của kênh BBC. Thời điểm đó, người hâm mộ của ông đã lập bản kiến nghị mang tên "Đưa Piers Morgan quay lại" thu hút hơn 200.000 chữ ký. Hồi tháng 5, Piers Morgan cũng tiết lộ trên The Sun rằng nhà đài "đã liên lạc với tôi nhiều lần và đặt vấn đề (quay trở lại)". Tuy nhiên đến nay ông vẫn cân nhắc lời đề nghị này.
Hoài Vũ