![]() |
Cặp tình nhân Vân - Quang. |
HĐXX nhận định, mặc dù trước phiên tòa Vân luôn chối tội và cho rằng những lời khai tại cơ quan điều tra là bị bức cung, nhưng từ những chứng cứ có trong hồ sơ vụ án có đủ cơ sở kết luận: từ tháng 1/1998 đến tháng 8/2001 Lê Thanh Vân đã dùng chất độc xyanua để đầu độc giết chết 13 người, chiếm đoạt gần 242 triệu đồng, một đài Casseter, 1 điện thoại di động.
Theo VnExpress, Vân vốn là đối tượng đã có hai tiền án. Năm 1990 Vân bị Tòa án nhân dân quận 5, TP HCM xử phạt 18 tháng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, giả mạo cấp bậc, chức vụ, giấy chứng nhận của cơ quan Nhà nước. Đến năm 1993 Vân lại bị Tòa án nhân dân quận 10 xử phạt 4 năm tù cùng với tội danh lừa đảo. Mặc dù vậy, Vân vẫn không hối cải mà tiếp tục phạm tội với hành vi vô cùng tàn ác. Vì thế, HĐXX khẳng định cần tuyên phạt bị cáo mức hình phạt cao nhất, loại bị cáo ra khỏi xã hội.
Đối với bị cáo Dìu Dãnh Quang phạm tội với vai trò đồng phạm giúp Lê Thanh Vân trong vụ án giết anh Trần Văn Khôi để chiếm đoạt 1 xe gắn máy nên mức hình phạt 21 năm cũng đủ để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.