Thứ năm, 7/7/2022, 09:12 (GMT+7)

Phụ huynh âu yếm 'tiếp sức' sĩ tử ở môn thi đầu THPT

Hà NộiSáng 7/7, hơn một triệu học sinh lớp 12 trên khắp cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Sáng 7/7, Hà Nội có thời tiết mát mẻ, thí sinh tập trung trước điểm thi từ 6h để chuẩn bị bước vào môn thi bắt buộc đầu tiên - Ngữ Văn. Tại điểm thi trường THPT Chu Văn An (quận Tây Hồ), nhiều phụ huynh đưa con em đến từ rất sớm để kiểm tra một lần cuối phòng thi, số báo danh để tâm lý của thí sinh thoải mái hơn.

Hà Nội là địa phương có số thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT đông nhất với gần 98.000 em, 181 điểm thi chính thức và 60 điểm dự phòng trên toàn thành phố.

Hầu hết thí sinh đều có tâm trạng thoải mái trước giờ thi Ngữ Văn vì đã ôn tập kỹ lưỡng.

Bên cạnh đó, không ít thí sinh tranh thủ ôn lại bài ngay sát giờ thi.

Để tiếp thêm sức mạnh, động viên con, bố mẹ dành những cái ôm, hôn, hành động tình cảm, ấm áp.

Những lời dặn dò làm bài thi cẩn thận, bình tĩnh giải quyết các câu hỏi trong đề được các bậc cha mẹ nhắc nhở học sinh.

Chị Nguyễn Thị Kim Hoa (quận Ba Đình) đang cắt móng tay cho con gái trước khi bước vào phòng thi. Chị Hoa cho biết việc cắt móng tay giúp con gặp nhiều may mắn trong quá trình làm bài và có kết quả tốt.

Mẹ con chị Hoa ôm nhau trước cổng trường để 'tiếp sức'.

Các phụ huynh tiếp tục đồng hành cùng con trong ngày thi quan trọng. Chiều cùng ngày, sĩ tử sẽ dự thi môn Toán.

Tạ Tuấn Hải (THPT Chu Văn An) nghe lời dặn dò của bố trước khi vào phòng thi.

7h30, gần đến giờ phát đề, song vẫn có nhiều thí sinh tất tưởi đến muộn.

Trong ảnh, thí sinh chạy vội vào điểm thi lúc 7h10.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 diễn ra trong hai ngày 7-8/7 với hơn một triệu thí sinh, trong đó gần 86% thi vừa để xét tốt nghiệp vừa xét tuyển đại học.

Tùng Đinh

Đánh giá phiên bản mới