"Xin chào. Tôi là Carrie Bradshaw. Tôi muốn cho bạn biết rằng tôi sắp kết hôn. Với chính tôi. À, và tôi sẽ đăng ký kết hôn tại Manolo Blahnik. Vậy nên... cảm ơn. Tạm biệt!"
Carrie, một phụ nữ độc thân, không có người yêu và con, đã để lại tin nhắn điện thoại mang tính biểu tượng này trong một tập phim Sex and the City sau khi đôi giày hiệu của cô bị lấy cắp tại bữa tiệc mừng một đứa trẻ sắp ra đời. Cách giải quyết của cô như là sự đối chọi với những người lựa chọn lối sống "truyền thống" - phụ nữ có chồng, sinh con và cho rằng sống độc thân, phung phí tiền vào giày dép là lựa chọn "ích kỷ".
Carrie không thực sự có ý định kết hôn với chính mình, cô chỉ muốn người bạn hay chế giễu mình chi 485 USD để thay cho đôi giày Manolos bị mất.
Tự kết hôn, hay "đơn hôn", dường như đã trở nên phổ biến hơn trong những năm gần đây, nếu không muốn nói là hoàn toàn chính thống. Tháng 6 năm nay, Rebecca Holberry đã tự hào chia sẻ trên Metro về quyết định tổ chức một đám cưới xa hoa với chính mình vào sinh nhật lần thứ 40 sau hai mối quan hệ nghiêm túc cuối cùng và 5 năm sống độc thân.
"Càng nghĩ về điều đó, tôi càng nhận ra rằng các mối quan hệ chỉ mang lại sự thất vọng và mệt mỏi. Thực tế là, tôi thậm chí còn không chắc mình có muốn kết hôn nữa không. Nhưng chiếc váy cưới? Chiếc bánh? Bữa tiệc? Tôi chắc chắn vẫn muốn có chúng", cô nói.

Ảnh: Unsplash
Vào mùa thu năm ngoái, nhân viên kiểm soát tín dụng 42 tuổi Sarah Wilkinson cũng quyết định tự kết hôn sau khi tiết kiệm trong 20 năm cho ngày trọng đại. Cô đã chi 10.000 bảng Anh, mặc một chiếc váy trắng đính sequin, được mẹ dắt vào lễ đường và tự thề nguyện với bản thân.
"Đó là một ngày tuyệt vời đối với tôi khi trở thành tâm điểm chú ý", cô chia sẻ với BBC. "Buổi lễ không phải là đám cưới chính thức nhưng tôi đã có ngày cưới của mình. Tôi nghĩ bạn sẽ đến lúc cho rằng 'Tôi có thể không có người bạn đời bên cạnh mình, nhưng tại sao tôi phải bỏ lỡ đám cưới. Số tiền đó được dành cho đám cưới. Tại sao tôi lại không sử dụng nó cho điều gì đó tôi muốn làm?'".
Năm 2022, Kshama Bindu gây xôn xao khắp Ấn Độ khi trở thành người đầu tiên nước này thực hiện chế độ đơn hôn. Cô đã tổ chức một buổi lễ liên quan đến đám cưới của người Hindu. Buổi lễ đã gây ra tranh cãi ở cấp độ cao nhất, khi các chính trị gia coi đó là một sự "thức tỉnh" gần như điên rồ và tuyên bố nó đi ngược lại tôn giáo.
Cũng trong năm 2022, huấn luyện viên hình ảnh Danni Adams, 30 tuổi, tổ chức một đám cưới ngoài trời với chính mình, có 40 khách mời tại Florida. Buổi lễ diễn ra sau khi Adams đi trị liệu và tuyên bố đây là một hành động quan trọng thể hiện tình yêu bản thân.
Đáng chú ý nhất là cụ bà Dorothy Fideli, 77 tuổi, người đã kết hôn với chính mình trước mặt ba đứa con và vài chục người khác tại viện dưỡng lão ở Goshen, Ohio vào năm 2023. Fideli đẩy chiếc khung đi bộ được trang trí xuống lối đi theo giai điệu bài hát yêu thích Because You Loved Me của Celine Dion.
"Tôi cảm thấy mình thật xinh đẹp, như thể mình vừa trúng số độc đắc hay gì đó. Tôi cảm thấy mình như một nữ hoàng", bà chia sẻ với CNN. "Tôi thấy mình quan trọng với bản thân. Thật khó để diễn tả cảm giác đó - bạn phải cảm nhận nó trong tâm hồn mình".
Nhân viên viết quảng cáo người Anh Sophie Tanner, có tài khoản Instagram là "thesologamist", thậm chí đã viết cuốn tiểu thuyết Reader, I Married Me lấy cảm hứng từ trải nghiệm kết hôn với chính mình vào năm 2015. Để kỷ niệm sách ra mắt, năm 2019, cô đã làm mới lời thề trước một đám đông chớp nhoáng ở Brighton.
Nhưng liệu việc tự cưới mình có hợp pháp không? Bạn có thể tự ly hôn không? Và việc kết hôn với chính mình có ngăn cản bạn kết hôn với người khác không?
"Không, câu trả lời ngắn gọn là vậy", Kate Ryan, một đối tác trong nhóm luật sư gia đình tại Seddons Solicitors, cho biết. "Không có gì ràng buộc về mặt pháp lý đối với bất kỳ buổi lễ nào mà bạn tuyên bố rằng mình đang kết hôn với chính mình. Nó không có giá trị pháp lý hoặc hiệu lực".
Điều này đúng trên toàn thế giới. "Theo như tôi biết, nó không được công nhận ở bất kỳ đâu, vì lý do rõ ràng là nó chỉ liên quan đến một người", Ryan cho biết. "Về mặt pháp lý, không có gì được áp dụng, theo quan điểm luật gia đình. Không có tổ chức hoặc cơ quan nào công nhận điều đó".
Điều đó có nghĩa là bạn không bao giờ cần phải ly hôn. Nguyên nhân phần lớn do không có sự phức tạp về tài chính. "Nếu bạn kết hôn với một người khác ở Anh, bạn sẽ tự động có quyền đối với tài sản tài chính của người đó, bao gồm cả tài sản thừa kế và lương hưu. Nếu bạn kết hôn với chính mình, bạn chỉ có quyền yêu cầu bồi thường về mặt tài chính đối với chính mình - điều này khiến nó trở nên hơi vô lý theo quan điểm pháp lý".
Vậy thì hãy kết hôn với chính mình, và bạn hoàn toàn có quyền kết hôn với một người khác trong tương lai.
Tuy không được pháp luật công nhận, đơn hôn đã tồn tại trong khoảng 30 năm. Một phụ nữ Mỹ tên là Linda Baker được cho là người đầu tiên kết hôn với chính mình để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 40 vào năm 1993, với sự chứng kiến của 75 người thân, bạn bè và nhờ sự giúp đỡ của 7 phù dâu. Bà nói về lễ cưới gây chú ý của mình: "Bạn có thể tự mình làm mọi việc chứ không phải chờ đợi người khác làm thay".
Các nhà phê bình đã chế giễu chế độ độc thân là tự luyến - sản phẩm của một xã hội ngày càng tự ám ảnh và chủ nghĩa cá nhân. Nhưng bản thân những người theo chế độ độc thân - phần lớn là phụ nữ - mô tả đó là hành động cuối cùng của sự chấp nhận bản thân và tình yêu bản thân có thể dẫn đến sự đồng cảm lớn hơn với người khác.
Tanner viết: "Kết hôn với chính mình không liên quan gì đến sự phù phiếm hay tìm kiếm sự ngưỡng mộ. Đó là cam kết chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của chính mình và do đó, trở nên sẵn sàng hơn về mặt cảm xúc để chấp nhận và hiểu người khác. Trái ngược với sự bất an, phát triển ý thức về giá trị bản thân, cho phép bạn có khả năng kết nối với mọi người lớn hơn".
Nó cũng không nhất thiết có nghĩa là cam kết sống độc thân. Tanner nói thêm: "Thông qua chế độ độc thân, tôi muốn nói rằng tình yêu bản thân cũng quan trọng như tình yêu lãng mạn - nhưng cả hai đều có thể xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Tôi nghĩ rằng học cách tự mình hạnh phúc là một kỹ năng quan trọng. Ngay cả khi bạn là một phần của một cặp tình nhân hay vợ chồng, việc tìm kiếm sự cô đơn và tận hưởng sự đồng hành của riêng bạn cũng mang đến cảm giác tự do".
Tanner coi chế độ độc thân là một phản ứng đối với thế giới phương Tây đang ngày càng thiếu vắng chủ nghĩa tâm linh, mặc dù nghi lễ này chủ yếu phản ánh cách chúng ta xác định bản sắc và sự phát triển cá nhân.
Ở Anh và Mỹ, mọi người đang lựa chọn kết hôn muộn hơn hoặc không kết hôn. "Điều đó có nghĩa là họ không có gì để đánh dấu các cột mốc cá nhân. Một đám cưới tự thân mang đến cơ hội để chính thức công nhận cảm giác phát triển bản thân", cô đưa ra giả thuyết.
Theo Giáo sư Harvey Whitehouse, chủ tịch khoa nhân chủng học xã hội tại Đại học Oxford và là tác giả của Inheritance: The Evolutionary Origins of the Modern World, lý do chúng ta cảm thấy cần phải tổ chức đám cưới và đám tang "thu gọn lại thành hai loại di truyền - sinh học và văn hóa. Khía cạnh sinh học liên quan đến cách não bộ của chúng ta tiến hóa".
Cách não bộ hoạt động khiến chúng ta nghĩ rằng những thay đổi lớn trong cuộc sống - như chết và kết hôn - "liên quan đến những thay đổi về địa vị phải được đánh dấu theo những cách nhất định", ông nói. "Nhưng cách cụ thể mà chúng ta tổ chức hôn lễ và đám tang rõ ràng khác nhau giữa các xã hội - những truyền thống cụ thể này được di truyền về mặt văn hóa chứ không phải di truyền về mặt sinh học. Cả hai hình thức di truyền đều khiến chúng ta muốn tổ chức đám cưới và đám tang".
Giáo sư Whitehouse lập luận rằng chế độ độc thân không hề ích kỷ hay tự luyến, mà có thể là một động lực vì điều tốt đẹp. "Nếu việc kết hôn với chính mình được thực hiện theo cách cho phép bạn chia sẻ trải nghiệm với gia đình và bạn bè, thì có khả năng nó sẽ có tác dụng gắn kết đối với những nhóm như vậy. Và những mối quan hệ như thế này rất quan trọng trong việc giúp chúng ta trở thành những công dân tốt hơn theo nhiều cách khác nhau. Không chỉ vậy, phong trào phụ nữ từ chối chờ đợi một mối tình tiềm năng đến với họ và thay vào đó tạo ra nghi lễ trao quyền cho riêng mình có thể đang góp phần vào các hình thức mới nhằm giải phóng phụ nữ'', ông nói.
Trên thực tế, việc tự kết hôn có thể chỉ là hành động cấp tiến nhất của chủ nghĩa nữ quyền. Tanner lập luận rằng: "Theo truyền thống, sự thành công của một cuộc hôn nhân phụ thuộc việc người phụ nữ sẵn lòng hạ thấp bản thân vì lợi ích của chồng con. Ngày nay, khi một người phụ nữ kết hôn mà không có chồng, đó là phản ứng đáp lại quan niệm của xã hội rằng cô ấy cần một người đàn ông để sống hạnh phúc mãi mãi. Cô ấy đang lựa chọn cuộc sống, và đang lựa chọn chính mình".
Hướng Dương (Theo Independent)