Khoảng 20-30% phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ bị mắc các bệnh dị ứng, thường gặp nhất là mày đay, chàm, mẩn ngứa, viêm mũi dị ứng, tiêu chảy... Phụ nữ mang thai và cho con bú có thể bị dị ứng với những thứ mà trước đấy họ không hề mắc phải như phấn hoa, bụi, không khí ô nhiễm, lông động vật, nước hoa... Dị ứng thực phẩm cũng thường gặp như đau bụng, choáng váng, nôn, tiêu chảy. Một số người có thể dị ứng với kháng sinh dùng trong sản khoa (trường hợp đẻ mổ, rạch tầng sinh môn). Những bệnh lý này tác động tiêu cực đến việc ăn, ngủ, trạng thái cảm xúc và các sinh hoạt khác của bà mẹ, từ đó gián tiếp gây ra những ảnh hưởng không tốt đối với thai nhi.
Các bác sĩ cho rằng nguyên nhân của hiện tượng trên là do sự thay đổi nội tiết tố, qua đó tác động đến hệ thống miễn dịch của cơ thể. Bình thường, hệ miễn dịch sẽ phản ứng và đào thải vật thể lạ xâm nhập vào cơ thể. Tuy nhiên lúc mang thai, hệ miễn dịch được não chỉ thị không đào thải thai nhi, do vậy cũng mất cảnh giác với các vật thể lạ xâm nhập vào cơ thể. Đó là lý do vì sao khi mang thai, phụ nữ trở nên khá nhạy cảm với nhiều thứ mà trước đây họ vẫn tiếp xúc bình thường. Sau khi sinh, các bà mẹ ở giai đoạn phục hồi, sức khỏe và hệ miễn dịch còn yếu nên cũng rất dễ bị dị ứng.
Dị ứng có thể dần biến mất sau 5-7 ngày nhưng cũng có thể trở nên trầm trọng hơn ở một số người. Một số người bị nhiều năm không khỏi, hoặc đỡ được một thời gian rồi lại tái phát. Chính vì vậy, khi cơ thể có dấu hiệu dị ứng, thai phụ nên đi khám. Do việc dùng thuốc với phụ nữ mang thai và cho con bú là rất hạn chế nên khi dự định mang thai, bạn hãy chuẩn bị cho mình một hệ miễn dịch khỏe mạnh để đảm bảo không mắc các chứng dị ứng thai sản.
Một phương pháp đơn giản nhưng hiệu quả giúp phòng ngừa dị ứng cho các bà mẹ là bổ sung probiotics (các chế phẩm chứa các vi khuẩn có lợi) hàng ngày trong suốt thai kỳ và khi cho con bú. Những vi khuẩn lành tính, an toàn không gây hại cho cả mẹ và thai nhi sẽ giúp tăng cường miễn dịch thông qua việc tăng cường hình thành kháng thể (đặc biệt là kháng thể IgA) và tăng cường hoạt động của các tế bào miễn dịch. Không chỉ vậy, thông qua rau thai (khi mang thai) và qua sữa mẹ (khi cho con bú), đứa trẻ sinh ra cũng tránh được nguy cơ mắc các bệnh dị ứng như chàm, mày đay…
Sản phẩm probiotics chứa hai chủng LGG và LBB-12 được hãng Chr. Hansen- Đan Mạch sản xuất trên quy mô công nghiệp bằng cách đông khô toàn bộ môi trường nuôi cấy, bao phim vi nang và đóng thành viên nang. Nhờ công nghệ sản xuất hiện đại nên mỗi viên nang dù rất nhỏ (dễ uống) nhưng vẫn đảm bảo chứa hàm lượng vi khuẩn cần thiết (4.109 CFU một viên) nên mỗi ngày chỉ cần uống một viên duy nhất. Hiện nay, sản phẩm đã được lưu hành ở nhiều nước như là một thực phẩm bổ sung cho phụ nữ có thai và cho con bú. Tại Việt Nam, sản phẩm này được công ty dược phẩm Nata - Hoa Linh nhập dưới dạng viên nang để đóng gói và phân phối có tên là Bio mama.
Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
Số điện thoại tư vấn: (04) 322180613.
Thông tin chi tiết, truy cập: http://hoalinhpharma.com.vn/
Cẩm Ly