Xuất phát từ tình bạn giữa Alberto Santos-Dumont (nhà du hành người Brazil đi tiên phong trong lĩnh vực hàng không) và Louis Cartier, chiếc đồng hồ Santos đã ra đời phục vụ cho người thích khám phá khoảng không bao la. Năm 1904, theo gốc nguyên bản, Santos là loại đồng hồ đeo tay đầu tiên giúp phi công biết được giờ trong chuyến bay. Vào thời đó, Santos đã có những con vít huyền thoại trên phần kính gợi nhớ những con đinh tán sử dụng trên thân máy bay và thể hiện tính hiện đại của nó.
Gọi là hiện đại bởi Santos 100 dám trưng ra những gì mà các đồng hồ khác che giấu, trong trường hợp này là những con vít, bởi nó được bắt trên da - loại vật liệu lúc đó hiếm được các nhà sản xuất đồng hồ sử dụng. Qua thời gian, đồng hồ Santos được nâng cấp nhiều lần. Người ta còn nhớ những năm 70 của thế kỷ trước, thời mà Santos lần đầu tiên dám làm cuộc hôn phối giữa vàng và thép. Nhưng năm nay, nó được thể hiện với tất cả nét đẹp sang trọng của mình.
Dù phát triển theo thời gian, nhưng Santos 100 vẫn là loại đồng hồ của mẫu người đàn ông thích phiêu lưu mạo hiểm. Vỏ đồng hồ có kích thước lớn tạo cảm giác mạnh mẽ, phần kính được bắt vít, mặt kim đồng hồ làm bằng bạc có 3 cây kim bằng thép làm đen đi, trong đó 2 kim chỉ giờ và phút phát quang. Các chữ số La Mã màu đen rất to, trong khi dây đeo bằng da có chốt gài có thể điều chỉnh.
Trong năm nay, đồng hồ Santos được giới thiệu với 3 biến cách. Nhưng chúng vẫn có những điểm chung như vỏ hộp hình vuông, độ dày hợp lý (1cm), phần cốt chỉnh nằm ở vị trí giờ số 3 được cẩn một viên lam ngọc, không vô nước ở dưới 100m nước. Những điểm khác biệt của nó là chiếc Santos 100 đầu tiên làm bằng thép với mặt kính cũng bằng thép, gắn trên dây đeo bằng da cá sấu màu đen với chốt gài bằng vàng và thép. Chiếc Santos 100 loại thứ ba làm bằng vàng với mặt kính màu vàng, gắn trên dây treo bằng da cá sấu màu hạt dẻ có chốt gài bằng vàng.
Cả ba biến cách của Santos 100 đều thành công, bởi nó trung thành với tôn chỉ của Louis Cartier và triết lý của nhà tiên phong nổi tiếng Alberto Santos-Dumont: "Nhìn thấy tất cả, đi khắp nơi, biết đủ chuyện và nói ra mọi điều".
Theo Cẩm Nang Tiêu Dùng, cửa hàng đầu tiên của Cartier ra đời từ năm 1902 tại địa chỉ số 4 đường New Burlington. Năm 1909, văn phòng chính của Cartier đặt tại 175-176 đường New Bond, Luân Đôn. Ngày nay, Cartier đã có mặt ở trên 100 quốc gia trên thế giới và là biểu hiện của phong cách trang sức sang trọng.
Tại Việt Nam, đồng hồ Cartier đến với người tiêu dùng bằng nhiều dòng sản phẩm do các nhà tạo mẫu thời trang thiết kế. Mặt đồng hồ Tank kiểu chữ nhật dài mang vẻ thanh nhã với chất liệu vàng 18K và mặt kính Sapphire. Đồng hồ Santos bật lên sự mạnh mẽ với kiểu dáng gồ ghề, thể hiện cá tính riêng của người đàn ông thích xông pha, mạo hiểm.
Trong khi đó, Roadster mang nét phong trần, trầm tĩnh với tông màu của ánh thép, của kim loại sắc lạnh. Pasha có vẻ sang trọng cổ điển hơn với kiểu mặt đồng hồ tròn. Ligne mang hình ảnh của nhịp sống hiện đại gắn chặt với thời trang. Panthere sang trọng theo kiểu cổ điển với mặt đồng hồ hình vuông vát cạnh. Tortue ấn tượng với những hình chạm khắc trên mặt đồng hồ khá lạ mắt…
Đặc trưng của Cartier chính là đường nét kiểu dáng, các chi tiết thiết kế trên mỗi dòng sản phẩm lúc nào cũng toát lên vẻ đẹp sắc sảo và trang nhã. Đa phần đồng hồ sang trọng của Cartier đều dùng chất liệu vàng 18K, mặt kính Sapphire và những hạt kim cương lấp lánh. Có những chiếc như Enamel Limited Edition viền quanh mặt đồng hồ đến 2 hàng kim cương. Ngay cả những loại đồng hồ thể hiện cá tính đàn ông bằng đường nét thô, mạnh như Santos, Roadster cũng mang đậm âm hưởng lịch lãm của phong cách Cartier.
Trên thị trường hiện nay, giá đồng hồ Cartier thường ở mức trên dưới 2.000 USD (khoảng 31,5 triệu đồng).