Hình ảnh và video về chuyến thăm của ông Mike Pence tới bệnh viện Mayo Clinic, nơi điều trị bệnh nhân Covid-19 ngày 28/4 cho thấy ông là người duy nhất không đeo khẩu trang và có tiếp xúc với ít nhất một bệnh nhân nhiễm nCoV.
Những người còn lại đều đeo khẩu trang, tuân thủ theo theo quy định được thiết lập vào ngày 13/4 của bệnh viện: "Tất cả bệnh nhân và khách đến thăm đều phải đeo khẩu trang nhằm giảm sự lây lan của Covid-19". Bệnh viện ra quy định dựa trên khuyến cáo từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC).
Theo thông tin đăng tải trên Twitter, phía Mayo Clinic cho biết họ "đã thông báo với Phó tổng thống Pence về yêu cầu đeo khẩu trang trước chuyến thăm". Tuy nhiên, dòng trạng thái được Mayo Clinic xóa sau khoảng 30 phút.
Hành động của Phó tổng thống Mỹ bị nhiều người chỉ trích, trong đó có Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Brian Schatz. "Khi anh không đeo khẩu trang, đặc biệt là trong Mayo Clinic, anh không phải người dũng cảm. Anh chỉ cho thấy rằng quy tắc không áp dụng cho mình. Và hành động đó là một ví dụ nguy hiểm của việc phớt lờ lời khuyên của các chuyên gia", ông Schatz viết trên Twitter.
Người phát ngôn của văn phòng Phó tổng thống cho biết: "Đeo khẩu trang có mục đích chủ yếu là bảo vệ người khác khỏi sự lây nhiễm của những người nhiễm bệnh nhưng không có triệu chứng". Theo họ, ông Pence không cần đeo khẩu trang vì ông được xét nghiệm Covid-19 thường xuyên và không mắc bệnh.
Khoảng 3 tuần trước, trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump cũng từ chối đeo khẩu trang theo khuyến cáo của CDC. Ông nói rằng đây chỉ là khuyến cáo và cá nhân ông thấy không hợp. Trong khi đó đệ nhất phu nhân Melania lại khuyến khích người dân đeo khẩu trang.
Sơn Nam (Theo New York Post)