Cơ quan kho bạc cho biết, cùng với quyết định xử lý về mặt chính quyền, Tỉnh ủy Hà Tây cũng đang xem xét để hình thức kỷ luật về mặt Đảng với ông Toàn.
Việc khai man lý lịch này của ông Toàn mới bị bại lộ vì bị một số người tố cáo tới cơ quan chức năng. Theo kết quả xác minh, năm 1992, vợ ông Toàn sinh con thứ 4. Hai năm sau, trong hồ sơ xin kết nạp Đảng, người cha đã không đề cập tới đứa con này. Trong các phần kê khai lý lịch sau này, ông Toàn cũng không đả động gì tới cháu bé.
Cũng trong ngày 2/11, trong cuộc họp của Hội đồng kỷ luật được thành lập để xử lý vấn đề của ông Toàn và ông Nguyễn Bá Thường (Giám đốc Kho bạc Hà Tây), ông Toàn đã tự nhận hình thức kỷ luật khiển trách. Ngày 7/11, Kho bạc Nhà nước Trung ương ký quyết định xử lý cuối cùng với mức cảnh cáo Phó giám đốc Kho bạc Hà Tây.
Đây cũng là hình thức kỷ luật mà Kho bạc Trung ương áp dụng với cấp trên của ông Toàn là Giám đốc Nguyễn Bá Thường. Trường hợp ông Thường do liên quan việc đứng tên 9 sổ tiết kiệm (1,4 tỷ đồng) và "đánh rơi" 22 phong bì ghi số tiền tổng cộng gần 100 triệu đồng, nên việc kỷ luật cảnh cáo chỉ là bước một.
Sau khi Tỉnh ủy Hà Tây có quyết định kỷ luật về mặt Đảng, cơ quan chủ quản này sẽ có bước xử lý tiếp theo, có khả năng, ông Thường phải thôi chức do những sai phạm của mình.
Khánh Ngọc