Vườn sao băng là bộ phim duy nhất trong danh sách không thuộc họ... Hàn Quốc. Được trình chiếu tại các nước châu Á vào năm 2003, phim nhanh chóng tạo nên cơn sốt trong lòng giới trẻ. Với mô típ lãng mạn cùng những cảnh quay đẹp và dàn diễn viên được tuyển chọn kỹ lưỡng, các đạo diễn của Đài Loan đã thật sự thành công khi bộ phim và các diễn viên trong phim trở thành đề tài được nhắc tới nhiều nhất trên các tạp chí, website lớn tại các quốc gia châu Á... Tại Philippine, Vườn sao băng được chiếu trên kênh truyền hình ABS-CBN và là một trong những chương trình được yêu thích nhất năm đó.
Hầu hết các phim Hàn Quốc đều thu được cảm tình nồng nhiệt từ khán giả. |
Đứng thứ hai là Nàng Dae Jang Geum của điện ảnh Hàn Quốc. Được sản xuất bởi đài MBC của Hàn Quốc, phim bắt đầu được chiếu ở Philippine vào năm 2005 trên GMA-7 và phá kỷ lục về người xem với tỉ lệ theo dõi cao ngất ngưởng. Nhiều ca sĩ nổi tiếng của nước này còn hát lại các ca khúc trong phim.
Ở vị trí tiếp theo là Chuyện tình Paris, Nấc thang lên thiên đường và Ngôi nhà hạnh phúc. Theo đánh giá của các bạn trẻ Philippine, sở dĩ những bộ phim này gây ấn tượng cho họ vì nội dung rất hấp dẫn và đặc biệt là những cảnh quay rất lãng mạn, trang phục diễn viên ấn tượng và trẻ trung.
Những thước phim đẹp của "Ngôi nhà hạnh phúc" tạo dấu ân sâu đậm cho khán giả châu Á. |
Năm vị trí cuối được dành cho Hoàng cung, Trái tim mùa thu, Bản tình ca mùa đông, Tên tôi là Kim Sam Soon và mới đây nhất là Truyền thuyết Jumong. Tất cả các phim này đều đạt tỉ lệ người theo dõi rất cao và gây được sự chú ý của giới trẻ toàn châu Á.
Sự thành công của các bộ phim này cho thấy các đạo diễn Hàn Quốc đã sử dụng hiệu quả "chiến thuật" đánh vào thị hiếu thưởng thức của giới trẻ châu Á. Ngôi nhà hạnh phúc hay Hoàng cung sau khi công chiếu đã tạo nên cơn sốt trong xu hướng thời trang cho giới trẻ với những trang phục teen rất bắt mắt và trẻ trung. Theo dự đoán, trong năm tới, phim Hàn còn tiếp tục thống lĩnh thị trường châu Á và tạo nên những trào lưu mới.
Nguyễn Hương