- Chị nghĩ như thế nào về vai trò mới của mình là một người diễn viên điện ảnh?
- Tôi tham gia bộ phim truyền hình Hương đất một cách tình cờ, khi đóng bộ phim này tôi cũng chỉ bộc lộ theo tình cảm thực của mình mà thôi. Tôi nghĩ nghề nào cũng đáng quý trọng cả và nó giúp cho con người tìm tòi, khám phá và học hỏi.
![]() |
Ca sĩ Mai Hoa. |
- Những thuận lợi và khó khăn gì khi chị đóng phim "Hương đất"?
- Trước khi tham gia bộ phim, tôi có một cường độ làm việc và cuộc sống bình thường nhưng khi đi làm phim Hương đất thì vất vả và cực nhọc hơn hiều, cường độ làm việc rất căng thẳng. Sau khi làm phim xong mình đã gầy đi mất 5 kg. Nhưng mình vẫn cố gắng hoàn thành tốt vai diễn.
- Khi đóng phim "Hương đất" chị có kỷ niệm gì?
- Có rất nhiều kỷ niệm kể cả vui lẫn buồn nhưng kỷ niệm buồn nhất là đóng những cảnh quay lăn lộn dưới bùn ở ruộng lúa. Tuy vất vả như vậy nhưng sau khi xem phim và được khán giả ủng hộ thì tôi rất vui và dường như cái vất vả cực nhọc của mình đều biến mất.
- Chị có những dự định gì trong năm 2007?
- Dự định thì có rất nhiều nhưng chủ yếu là tôi đi diễn theo lịch diễn của Đoàn Phòng không Không quân và sắp tới sẽ cho ra đời 2 album mới (một album làm với nhạc sĩ Phú Quang và một album do hai vợ chồng tôi cùng làm).
- Ngoài những ca khúc của chồng chị là nhạc sĩ Trọng Đài, chị còn thể hiện nhiều những tác phẩm của các nhạc sĩ nào?
- Tôi không chỉ biểu diễn những bài hát của anh Trọng Đài mà còn của nhiều nhạc sĩ khác nữa nhưng vì tác phẩm của anh thường sáng tác cho phim truyền hình dài tập nên mọi người dễ nhớ đến hơn.
- Vậy những dự định về điện ảnh của chị trong năm 2007 ra sao?
- Có rất nhiều lời mời tham gia đóng phim nhưng tôi phải cân nhắc rất kỹ vì vai nữ trưởng thôn Tám đã để lại ấn tượng rất tốt trong lòng khán giả. Nhờ vai diễn này mà vừa qua tôi cũng được tham gia bình chọn diễn viên yêu thích nhất trong năm của Đài Truyền hình Việt Nam.
(Theo Điện Ảnh Kịch Trường)