Lãnh đạo Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết 5 tháng (từ tháng 3 đến tháng 8), 56 vụ với 126 người nhập cảnh trái phép từ Lào qua biên giới bị phát hiện.

Chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn tại chốt. Ảnh: Nguyễn Hải.
Theo quy định, những trường hợp bị phát hiện đều được đưa đi cách ly. Căn cứ điều 17 quy định xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú và đi lại, Nghị định 167/2013 Chính phủ, các trường hợp này bị xử phạt hành chính, với tổng số tiền là 146 triệu đồng.
Đại tá Trần Hải Bình, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng, cho biết đơn vị duy trì 67 chốt tại đường mòn, lối mở, cùng 11 tổ tuần tra lưu động làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới với Lào dài 468 km. Tại mỗi chốt có 3 đến 5 người túc trực, tổng số chiến sĩ trên toàn tuyến hơn 300 người.

Một trường hợp nhập cảnh trái phép bị biên phòng Nghệ An phát hiện. Ảnh: Nguyễn Hải.
"Đường biên giới dài, hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt, hiểu biết pháp luật của người dân còn hạn chế là những khó khăn chung của các chiến sĩ làm việc tại các chốt", đại tá Bình nói.
Trong 5 tháng qua, đồn cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn làm thủ tục nhập cảnh, cách ly 4.100 người để phòng dịch Covid-19; hàng nghìn phương tiện chở hàng hóa qua lại cũng được khử trùng, kiểm tra thân nhiệt tài xế, khai báo y tế.
Hiện Nghệ An đã cách ly hàng chục nghìn người trở về từ các vùng dịch trong nước và thế giới. 18.800 mẫu xét nghiệm Covid-19 đã được lấy, trong đó, hơn 200 mẫu đang chờ kết quả, số còn lại đều âm tính.